Trung Quốc xây đập cao nhất thế giới

Trung Quốc vừa khởi công xây dựng con đập cao nhất thế giới trên sông Trường Giang mang tên Shuangjiankou.
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc

Theo Bộ Môi trường Trung Quốc, đập Shuangjiankou cao tới 314 m, cao hơn so với đập cao nhất thế giới hiện tại là Jinping-1 (cũng của Trung Quốc) khoảng 10m.

Chi phí xây đập lên tới 36 tỉ Nhân dân tệ (5,8 tỉ USD). Dự kiến việc xây dựng hoàn thành vào năm 2020.

Đây là dự án nằm nằm trong kế hoạch đẩy mạnh khả năng sản xuất điện thủy năng của Trung Quốc. Cụ thể, Trung Quốc phấn đấu đến năm 2030, 20% sản lượng điện của nước này được sản xuất từ nguyên liệu không hóa thạch (thông qua các nhà máy thủy điện). Bắc Kinh cho rằng, việc đạt được mục tiêu nói trên sẽ làm giảm lượng khí thải nhà kính vốn đang ở mức cao nhất thế giới của nước này.

Hiện, Trung Quốc đang sở hữu con đập lớn nhất thế giới- Đập Tam Hiệp và khoảng 85.000 nhà máy thủy điện. Hàng triệu người dân đã buộc phải rời bỏ chỗ ở của mình vì những công trình đập lớn như thế này.

Nguồn Chính phủ