Trung Quốc nỗ lực giảm ô nhiễm khói bụi trong thời gian diễn ra APEC

Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 5-12/11 tới.

Cùng với hàng loạt công tác phục vụ cho Hội nghị, thì xử lý ô nhiễm khói bụi là một trong những nội dung được cơ quan chức năng nước này đặc biệt coi trọng.

Nhiều biện pháp đã được áp dụng với mục tiêu giảm 40% khí thải ô nhiễm để có một bầu không khí thuận lợi phụ vụ sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm của thành phố Bắc Kinh.


Trung Quốc đang tìm mọi cách giảm ô nhiêm khói bụi tại Bắc Kinh (Ảnh AP)

Bắt đầu từ 3/11, toàn thành phố Bắc Kinh áp dụng quy định cấm xe ô tô tham gia giao thông theo biển số chẵn, lẻ và quy định này sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc Hội nghị cấp cao APEC tức vào ngày 12/11.

Với quy định này, những xe ô tô có số cuối của biển số xe là số chẵn sẽ chỉ được tham gia giao thông vào ngày chẵn, ngược lại xe có số cuối của biển số xe là số lẻ sẽ chỉ được tham gia giao thông vào ngày lẻ.

Nhờ thế, mỗi ngày Bắc Kinh sẽ giảm được 50% trong tổng số khoảng 5 triệu chiếc xe ô tô tham gia giao thông trên toàn thành phố, qua đó, vừa hạn chế tình trạng tắc đường, vừa giảm thiểu tình trạng ô nhiễm khói bụi.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, khí thải từ xe ô tô là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm khói bụi ở thủ đô Bắc Kinh, vì lượng hạt bụi PM2.5 (hạt bụi có đường kính từ 2,5 micromet) do xe ô tô thải ra chiếm tới 31% toàn lượng PM2.5 trong không khí.

Đây chỉ là một trong hàng loạt các biện pháp mạnh tay mà thành phố Bắc Kinh áp dụng nhằm hạn chế triệt để tình trạng ô nhiễm khói bụi trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2014.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn xác lập hai vành đai kiểm soát ô nhiễm trong bán kính 100km, tính từ trung tâm thành phố. Khu vực này sẽ triển khai các biện pháp chống ô nhiễm không khí trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị APEC.

Các khu vực khác cũng sẽ triển khai biện pháp tương ứng khi chỉ số chất lượng không khí ở Bắc Kinh vượt ngưỡng 200, tương đương với việc không khí đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Bắt đầu từ ngày 1/11, tất cả các công trình xây dựng trong thành phố Bắc Kinh phải ngừng hoạt động cho đến khi Hội nghị APEC kết thúc, các địa phương lân cận cũng phải áp dụng nhiều biện pháp tương tự. Hà Bắc – một tỉnh giáp ranh với Bắc Kinh sẽ có khoảng 2.400 nhà máy và 2.500 công trình xây dựng phải ngừng hoạt động trong những ngày tới.

Theo đánh giá của ông Vũ Kiến Hoa, lãnh đạo Cục môi trường thành phố Bắc Kinh, thì các biện pháp đang áp dụng sẽ giúp Bắc Kinh giảm được một lượng lớn khói bụi ô nhiễm: “Những biện pháp hiện nay đang được áp dụng ở mức độ cao nhất, tương đương với trường hợp ô nhiễm không khí ở mức báo động đỏ. Tôi tin rằng, với việc áp dụng tất cả các biện pháp như hiện nay, Bắc Kinh sẽ đạt được hiệu quả giảm trên 40%  lượng khí thải gây ô nhiễm”.

Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng áp lực ô nhiễm không khí trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC là rất lớn, vì đầu tháng 11 là thời gian nhu cầu sử dụng khí nóng tăng cao ở thành phố Bắc Kinh, trong khi điều kiện khuếch tán các hạt bụi ô nhiễm gặp khó khăn vì thời gian này được dự báo sẽ không có mưa và ít gió.

Từ đầu tháng 10 đến nay, Bắc Kinh đã phải gánh chịu ít nhất 4 đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, có thời điểm cơ quan chức năng phải đưa ra mức cảnh báo Da cam, mức cao thứ 3 trong 4 mức cảnh báo ô nhiễm không khí ở Trung Quốc./.

Hà Thắng – Lê Bảo/VOV-Bắc Kinh