Tổng kết đề án phát triển cây thanh long

THTG) Ngày 6/5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết đề án phát triển cây thanh long, huyện Chợ Gạo. Dự hội nghị có ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

1

Ảnh: Đoàn Vũ

Được triển khai thực hiện từ năm 2009, đến thời điểm này, 10 xã tham gia đề án đã trồng mới 2.600 ha thanh long, cải tạo 590 ha, nâng tổng diện tích thanh long của toàn huyện lên gần 4.400 ha, tăng 2,5 lần so với trước khi triển khai đề án. Năng suất bình quân đạt 30 tấn/ha, sản lượng tăng 2,9 lần. Với tổng kinh phí 4,4 tỷ đồng, đề án đã hỗ trợ giống, hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư trụ bê tông cho 402 hộ dân, xây dựng trại thực nghiệm,…Ban quản lý đề án phối hợp với ngành nông nghiệp chuyển giao kỹ thuật trồng thanh long theo tiêu chuẩn Việt GAP cho nông dân, phối hợp với ngành điện lực, hỗ trợ nông dân thay bóng đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện, liên kết với các Hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp tiêu thụ với giá có lợi; thường xuyên quảng bá thương thiệu thanh long Chợ Gạo trên các kênh truyền thông, hội chợ, triển lãm,…đặc biệt đề án đã đầu tư xây dựng 12 km đường điện trung thế 1 pha và 23 km đường điện 3 pha, xây dựng các tuyến giao thông nông thôn… đã tạo sự đồng thuận rất cao trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tiếp tục khẳng định cây thanh long là cây trồng kinh tế chủ lực, được tỉnh Tiền Giang tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển theo hướng hiệu quả cao và bền vững. Trên cơ sở kết quả đạt được từ đề án này, chủ tịch yêu cầu các địa phương có giải pháp đồng bộ từ mở rộng diện tích, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đến kiện toàn hệ thống hạ tầng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nông dân trồng thanh long đạt lợi nhuận cao nhất.

 

Kim Nữ