Tối nay, tâm bão Noul cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 240km

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km một giờ), giật cấp 15-16.

 Hồi 20 giờ ngày 10/5, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Bắc Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201km một giờ), giật trên cấp 17.

 

Vị trí và hướng đi của siêu bão (Ảnh: TTDBKTTV)

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và suy yếu dần.Đến 19 giờ ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km một giờ), giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 40km. Đến 07 giờ ngày 12/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27,0 độ Vĩ Bắc; 128,7 độ Kinh Đông, cách đảo Kyushu (Nhật Bản) khoảng 560km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117km một giờ), giật cấp 12-13./.

PV/VOV.VN