Tiền Giang với dấu ấn những công trình trọng điểm

 (THTG) Tiền Giang chào năm 2016 với nhiều dấu ấn bằng những công trình trọng điểm quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những năm đầu nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2015- 2020)

1

 Khách san Mekong Mỹ Tho – Ảnh minh họa 

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Tiền Giang đã tập trung đầu tư xây dựng 12 công trình trọng điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng với tổng đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Và năm 2015 thật sự là năm của những công trình trọng điểm của tỉnh Tiền Giang, bởi các công trình lớn lần lượt được đẩy nhanh tiến độ thi công đưa vào sử dụng, đảm bảo yêu cầu kỷ thuật và mỹ thuật. Đây thực sự là điểm nhấn quan trọng tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, phát triển sản xuất, tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung về kinh tế xã hội của tỉnh

Tháng 1/2014 khởi công, ngày 29/8/ 2015, Cầu Mỹ Lợi chính thức đi vào hoạt động, đây là dấu ấn về công trình giao thông ấn tượng của Tiền Giang, đặc biệt là khu vực phía Đông của tỉnh. Từ ngày khởi công cho đến khánh thành, một thời gian không dài đề có công trình vượt sông, nhưng để đi đến xây dựng công trình là cả sự nổ lực rất lớn của các ngành các cấp trong quá trình thực hiện ước mơ thế kỷ của người dân Gò Công.

6

Thông xe Cầu Mỹ Lợi – Ảnh tư liệu 

Sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang nói chung và của đô thị Mỹ Tho nói riêng gắn liền với xây dựng và phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Năm 2015, nét chấm phá kiến trúc cho đô thị Mỹ Tho khi công trình bờ kè sông Tiền và công trình khách sạn Mê Kông- khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao đầu tiên của tỉnh đi vào hoạt động.Thành phố ven sông Tiền có diện mạo ấn tượng hơn với công trình tạo nên tổng thể kiến trúc  hài hòa: Giếng nước Mỹ Tho, khách sạn 9 tầng,  bờ kè dòng  Sông Tiền , công trình cầu Rạch Miễu.

Công trình trọng điểm bờ kè này đã tạo nhiều niềm vui bất ngờ cho nhân dân thành phố trong năm 2015. Tuyến kè có chiều dài 2.625m, đường giao thông tiếp giáp, chạy dọc suốt tuyến kè với tổng chiều dài 2.580m, bảo vệ bờ sông, trước tình trạng sạt lở, tạo cơ sở hạ tầng, góp phần cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát triển khu dân cư, kinh tế-xã hội cho thành phố Mỹ Tho.

Về hạ tầng y tế phải kể đến công trình  khu điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2015. Đến nay đã góp phần lớn trong nâng cao chất lượng khám chửa bệnh cho nhân dân trong tỉnh.

Lĩnh vực giáo dục có các công trình trọng điểm đi vào hoạt động trong năm 2015 như công trình trường  Chuyên Tiền Giang. Một cơ ngơi khang trang hiện đại, đó là niềm mơ ước suốt 20 năm qua của những ai tâm quyết với sự nghiệp đào tạo học sinh giỏi tỉnh Tiền Giang

 

65283874

Lễ khánh thành trường THPT Chuyên Tiền Giang – Ảnh Tư liệu 

Niềm vui của ngành giáo dục Tiền Giang trong năm 2015 còn có công trình khoa cơ bản của trường đại học Tiền Giang khánh thành đi vào hoạt động. Công trình xây dựng tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành với tổng diện tích sử dụng gần 23.550. Qui mô công trình hướng đến  đạo tạo nguồn  nhân lực đa dạng, có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng và hội nhập quốc tế

Nhìn chung hầu hết các công trình trọng điểm của tỉnh đều có qui mô và vốn đầu tư lớn, đòi hỏi thời gian thực hiện, nhất là thời gian cho đền bù giải phóng mặt bằng. Và trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách còn nhiều khó khăn hạn chế. Tuy nhiên UBND tỉnh luôn chỉ đạo các ngành kịp thời khắc phục để thực hiện đạt hiệu quả các nghị quyết của tỉnh ủy và HĐND tỉnh về các dự án trọng điểm. Từ đó đã tạo nên những dấu ấn cho các công trình trong năm 2015, tạo đà  cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang trong năm 2016 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh  lần thứ X .

Thanh Thảo