Tiền Giang tổ chức lễ Phật Đản 2015

(THTG) Ngày 1/6 nhằm rằm tháng 4 âm lịch, cùng với cả nước, gần 400 cơ sở thờ tự Phật giáo với trên 1.000 tăng, ni cùng đông đảo Phật tử của tỉnh Tiền Giang cùng tham dự lễ Phật Đản Phật lịch 2559, dương lịch 2015. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của Đạo Phật. Tại chùa Vĩnh Tràng, nơi đuợc xem là trung tâm Phật giáo của tỉnh Tiền Giang, Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã có nhiều hoạt động ý nghĩa mừng  Đức Phật ra đời

 03

Ảnh: Trần Liêm

        Tuần lễ Phật Đản tại tỉnh Tiền Giang kéo dài từ ngày 27/5 đến ngày 1/6, nhằm mùng 8 đến 15/4 âm lịch.Ngày 1/6, đại lễ chính thức diễn ra trang trọng tại công viên chùa Vĩnh Tràng. Tham dự đại lễ có ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh uỷ, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Long Thôn, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, bà Trần Kim Mai, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Văn Phương, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Tiền Giang  cùng đông đảo tăng ni, phật tử cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể trong tỉnh. Trong Tuần lễ Phật Đản năm nay, Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã tổ chức các nghi thức rước lễ đản sanh, truyền thông điệp Phật Đản của Pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam, niệm hương cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Thể hiện tinh thần đoàn kết hòa hợp vì Phật sự chung, vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

4

Ảnh: Trần Liêm

       Tại Đại lễ Phật Đản, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng hoa, chúc mừng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; chúc các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng ni và phật tử trong tỉnh một mùa Phật Đản hạnh phúc, vô lượng an lạc.

Phát biểu chúc mừng Lễ Phật Đản, ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy biểu dương những đóng góp quý báu của chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng, ni, đồng bào Phật tử tỉnh nhà thể hiện tinh thần hộ quốc an dân, khẳng định sự gắn bó của Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc. Thực hiện phương châm “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Thanh Thảo