Tiền Giang đứng thứ 7 các tỉnh thành phía Nam về sốt xuất huyết

(THTG) Theo Bác sĩ Lê Đăng Ngạn – Phó GĐ Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang, hiện nay tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, do có sự hiện diện của cả 3 týp vi rút Dengue gây bệnh và ưu thế týp D1 chiếm tỉ lệ hơn 83%.

1

Ảnh: Phi Phụng

Các chỉ số mật độ muỗi, lăng quăng lây truyền bệnh vẫn ở mức cao, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2017, thời tiết thay đổi bất thường do hiện tượng El Nio chuyển sang La Nina làm xuất hiện những cơn mưa trái mùa, đi kèm nhiệt độ nóng bức là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của muỗi, lăng quăng lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Vì vậy, nhiều khả năng bùng phát dịch sốt xuất huyết vào những tháng mùa khô, không theo quy luật và khó dự báo chính xác. Thống kê số mắc sốt xuất huyết tại Tiền Giang đến cuối tháng 3 cho thấy, mặc dù toàn tỉnh có 523 trường hợp mắc, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2016; tuy nhiên số mắc trong thời gian gần đây đã bắt đầu gia tăng và Tiền Giang là tỉnh có số mắc sốt xuất huyết cao đứng hàng 7 trong các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Để chủ động phòng chống, không để dịch bùng phát, ngành Y tế Tiền Giang đã phát động chiến dịch diệt lăng quăng trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 4, tăng cường các hoạt động giám sát ca bệnh, véc tơ, huyết thanh, phân lập vi rút Dengue, xử lý triệt để các ổ dịch, theo dõi sát diễn biến và tập trung nguồn lực ứng phó khi dịch xảy ra. Tuy nhiên, để hoạt động phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, người dân trong cộng đồng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản ngay tại hộ gia đình như: Thường xuyên diệt lăng quăng tại nhà, tự bảo vệ tránh muỗi đốt, ngủ mùng, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi…, đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền và ngành Y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà…

Phúc Huy