Thủ tướng Thái-lan đề xuất lối thoát bế tắc chính trị

      Phát biểu trên truyền hình ngày 8-12, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đề xuất tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về đề nghị lập “hội đồng nhân dân”, chọn thủ tướng và nội các không thông qua bầu cử, do thủ lĩnh cuộc biểu tình chống Chính phủ Suthep đưa ra.

Hàng rào an ninh được dựng trở lại, chặn đường tới cổng vào Tòa nhà Chính phủ. Ảnh: Trường Sơn.

Bà tuyên bố sẵn sàng giải tán Hạ viện nếu đó là mong muốn của người dân và tất cả các bên phải nhất trí tiến hành cuộc tổng tuyển cử mới theo đúng quy định của Hiến pháp.

Nữ Thủ tướng nhấn mạnh, nếu những người biểu tình và các đảng không chấp nhận lối thoát này cho tình trạng bế tắc chính trị hiện nay, hoặc không chấp nhận kết quả bầu cử, cuộc tổng tuyển cử sẽ chỉ kéo dài thêm xung đột.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo giới ngày 7-12 tại Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Yingluck khẳng định, Chính phủ sẵn sàng đàm phán với các bên, “cánh cửa thương lượng” vẫn để ngỏ đối với ông Suthep.

Chiều 8-12, thủ lĩnh đảng Dân chủ Abhisit thông báo, các nghị sĩ đảng này vừa quyết định từ chức hàng loạt do không còn công nhận tính hợp pháp của Chính phủ hiện nay.

Theo Phó Chủ tịch Hạ viện Charoen, Hạ viện vẫn tồn tại cho dù 152 hạ nghị sĩ đảng Dân chủ từ chức. Ông coi việc từ chức hàng loạt này nhằm gây thêm sức ép với Chính phủ.

Ngày 8-12, Người phát ngôn Trung tâm Điều hành trật tự trị an (CAPO), thiếu tướng cảnh sát Piya thông báo, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Bangkok, đại diện nhiều hãng truyền thông, cơ quan độc lập và những tổ chức khác được mời tới Tòa nhà Chính phủ quan sát CAPO đối phó cuộc biểu tình “quyết định thắng thua” vào ngày 9-2 do ông Suthep phát động.

Ông Suthep hy vọng có hàng triệu người tham gia cuộc biểu tình tuần hành tới Tòa nhà Chính phủ, nhằm gây sức ép “tạo ra sự thay đổi”, dẫn tới “lật đổ chế đổ Thaksin”.

Theo Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Paradorn, Chính phủ không dùng vũ lực trấn áp biểu tình, các biện pháp đối phó biểu tình sẽ được tiến hành theo chuẩn mực quốc tế.

Nguồn Nhân dân