Thổ Nhĩ Kỳ: Nợ công giảm trong năm 2012

Theo số liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2012 giảm còn 37,7% so với 39,25% năm 2011 do nước này áp dụng một số biện pháp và chính sách siết chặt quản lý tài chính và nợ công.

 

Năm 2012, nợ công của Thổ Nhĩ Kỳ giảm còn 37,7% so với mức 39,25% năm 2011
(Ảnh minh họa: Nguồn AFP)

Với tỷ lệ này, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước có tỷ lệ nợ công so với GDP vào hàng các nước thấp nhất trên thế giới, xếp thứ 8, bỏ xa nhiều nước chủ chốt trong khối G20 như Nhật Bản, Mỹ, Pháp và Italia.

Để đạt được tỷ lệ trên, Thổ Nhĩ Kỳ thực thi triệt để các yêu cầu mang tính nguyên tắc trong quản lý nợ công như cho vay chủ yếu bằng đồng bản địa Lira; sử dụng các công cụ tỷ giá số định đồng Lira như là nguồn chính cho vay tiền mặt trong nước và giảm tỷ trọng nợ có lãi suất được xác định lại trong thời hạn dưới 12 tháng; tăng thời hạn trung bình đến hạn phải trả của các khoản vay nội địa sử dụng các điều kiện của thị trường để xem xét và giảm tỷ trọng nợ đến hạn phải trả trong vòng 12 tháng; giữ một tỷ lệ dự trữ tiền nhất định để giảm rủi ro thanh khoản có liên quan đến quản lý dòng tiền và các khoản nợ… Cũng theo số liệu thống kê của IMF, tỷ lệ nợ công so với GDP năm 2011 của Nhật Bản là 229,61%; của Italia và Mỹ là 120,10%; của Pháp là 86,01% và Canada là 85,42%. Tại EU27, tỷ lệ này là 82,5%.

Ả Rập Xê Út là nước có tỷ lệ thấp nhất 6,05% thuộc G20 trong năm 2011. Tiếp theo là Nga 11,96%; Australia là 24,19%; Indonesia 24,45%, Trung Quốc 25,84%, Hàn Quốc 34,17% và Nam Phi 38,84%.

Với khu vực Euro năm 2011, tỷ lệ này của Hy Lạp là 165,41%; Bồ Đào Nha 107,8%; Ireland 106,45%; Estonia là 6,04% và Luxemburg là 18,18%.

Dự trữ ngoại tệ của Thổ Nhĩ Kỳ đến ngày 30/11/2012 là 100,17 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 1988. Số liệu 30/12/2011 là 88,218 tỷ USD./.