Thế giới tuần qua tiếp tục “nóng” vì khủng hoảng chính trị ở Thái Lan

Thế giới tuần qua (3-10/1) ghi nhận những dấu hiệu hợp tác tích cực giữa nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh đó, những diễn biến chính trị căng thẳng ở Thái Lan tiếp tục thu hút quan tâm đặc biệt của dư luận.

Chính trường Thái Lan tiếp tục diễn biến căng thẳng

 

 

 Người biểu tình vẫn tiếp tục các hoạt động nhằm chuẩn bị cho kế hoạch chiếm đóng
Bangkok vào ngày 13/1 tới (Ảnh: Bangkok Post)

 

Thông tin nóng nhất trên chính trường Thái Lan trong tuần qua là việc phe đối lập do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu đã tuyên bố kế hoạch phong tỏa thủ đô Bangkok từ ngày 13/1, nhằm “làm tê liệt” thủ đô, ngăn cản các quan chức và nhân viên chính phủ đến công sở, đồng thời cắt điện và nước tại các tòa nhà chính phủ. Mục đích của chiến dịch này là ngăn chặn cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 2/2 tới và lật đổ chính quyền hiện nay.

Ngày 8/1, Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkaew cho biết, các đại sứ quán nước ngoài tại Bangkok đã bày tỏ lo ngại về tình hình chính trị Thái Lan. Tuy nhiên, ông đảm bảo với các Đại sứ rằng, Chính phủ Thái Lan sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình và phù hợp với các nguyên tắc dân chủ.

Chính quyền thành phố Bangkok đã thông báo cho 146 trường học đóng cửa trong ngày 13/1. Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra cho biết, chính phủ sẵn sàng tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu cần.

Xu thế hợp tác giữa nhiều quốc gia trên thế giới

 

 Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Barack
Obama trong “một vài tháng tới”. Đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa 2
nước đồng minh đang ấm dần lên sau căng thẳng do vụ bê bối nghe lén
của Mỹ (Ảnh: Reuters)


* Ngày 4/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Shoygu để thảo luận về một số sự kiện gần đây, trong đó, tập trung vào vấn đề chống khủng bố.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà AK Antony về hợp tác quân sự song phương và tình hình an ninh khu vực trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại biển Hoa Đông, sau khi Trung Quốc thiết lập khu vực nhận dạng phòng không (AIDZ).

* Trong buổi tiếp Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se tại trụ sở Lầu Năm Góc, ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của liên minh Mỹ – Hàn Quốc như “trụ cột” cho hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương. Hai bộ trưởng cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

* Thủ tướng Đức Angela Merkel, ngày 8/1, đã nhận lời mời sang thăm chính thức Mỹ “trong vài tháng tới”. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy quan hệ giữa hai nước đồng minh “đang ấm dần lên” sau những căng thẳng do vụ bê bối nghe lén thông tin của Mỹ.

* Ngày 9/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Trung Đông và châu Phi, trong nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia khu vực này, qua đó đảm bảo nguồn cung năng lượng cũng như thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản.

* Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/1 thông báo, Tổng thống Park Geun-hye sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Thụy Sĩ vào tuần tới, trước khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ). Thông báo cho biết, chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15-18/1 của Tổng thống Park là nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Ấn Độ – nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.

Thiên tai và tai nạn tại một số nước trên thế giới

 

 

  Nước Mỹ đang phải trải qua những ngày giá rét nhất trong vòng 20 năm qua.
(Ảnh: Reuters)

 

* Theo Tân Hoa xã, chiều 5/1, đã có 14 người thiệt mạng và 10 người bị thương do giẫm đạp lên nhau trong một cuộc tụ tập tại đền thờ Hồi giáo ở huyện Tây Cát thuộc Khu tự trị Ninh Hạ Hồi, Tây Bắc Trung Quốc. Chính quyền địa phương cho biết, vụ việc trên xảy ra trong quá trình phân phát thực phẩm truyền thống cho những người tham gia sự kiện tưởng nhớ một thủ lĩnh tôn giáo quá cố của địa phương.

* Sau khi trải qua trận bão tuyết khắc nghiệt đầu tiên của năm 2014 mang tên Hercule, ngày 5/1, các bang vùng Trung Tây và Đông Bắc nước Mỹ tiếp tục phải đối mặt với đợt không khí lạnh mới kèm theo gió buốt từ vùng Bắc cực. Đợt giá lạnh bất thường tại các bang vùng Trung Tây và Đông Bắc nước Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm, khiến hàng chục người thiệt mạng, buộc chính quyền nhiều địa phương phải đóng cửa trường học và khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà.

Đợt rét khắc nghiệt bất thường cũng ảnh hưởng tới nước láng giềng của Mỹ là Canada. Tại tỉnh Newfoundland, hơn 30.000 dân phải sống trong cảnh mất điện.

* Ngày 7/1, một chiếc xe buýt chở 62 em học sinh tiểu học đã bất ngờ bốc cháy ở thành phố Bavaria, Đông Nam nước Đức, khiến nhiều trẻ em bị sốc, trong đó có em đã phải nhập viện vì ngạt khói. Do lái xe kịp dừng xe và các em nhỏ nhanh chóng thoát ra ngoài trước khi chiếc xe bốc cháy hoàn toàn, nên không có thương vong trong vụ tai nạn trên. Nguyên nhân gây ra vụ cháy được cho là do lỗi kỹ thuật ở động cơ.

* Ngày 8/1, tại Pakistan, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 26 người bị thương khi 2 xe chở khách đâm vào nhau và lao xuống vực gần thành phố Murree thuộc tỉnh Punjab, phía Bắc nước này. Tổng thống Pakistan Nawaz Sharif đã gửi lời chia buồn tới thân nhân người bị nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan hữu quan nhanh chóng xúc tiến công tác cứu hộ và lên kế hoạch quản lý giao thông trong mùa mưa.

* Cảnh sát Nhật Bản cho biết, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ nổ một nhà máy hóa chất tại Yokkaichi, huyện Mie miền Trung nước này ngày 9/1. Vụ nổ diễn ra vào đầu giờ chiều khi các đội bảo trì đang xử lý một thiết bị truyền nhiệt được sử dụng trong quy trình sản xuất sản phẩm silicon. Theo báo cáo ban đầu, 9 trong số những người bị thương chỉ chịu các vết thương nhẹ.

…Và một số thông tin đáng lưu ý khác

 

 Ngày 6/1, bà Janet Yellen đã được Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn làm
Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) (Ảnh: Reuters)

 

* Bộ Ngoại giao Ethiopia cho biết ngày 3/1, các bên đối địch ở Nam Sudan đã bắt đầu cuộc đàm phán tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia về một thỏa thuận ngừng bắn nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 tuần qua tại quốc gia non trẻ nhất châu Phi này.

* Ngày 6/1, ba chính đảng tại CH Séc, gồm: Đảng Dân chủ Xã hội Séc, Phong trào trung dung mới ANO và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo đã ký thỏa thuận thành lập liên minh trung tả và nội các. Đây là một bước tiến tới việc thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử trước thời hạn tại nước này hồi tháng 10/2013.

* Sau ba tháng kể từ khi được Tổng thống Barack Obama đề cử, ngày 6/1, bà Janet Yellen, Phó Chủ tịch đương nhiệm của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Chủ tịch cơ quan liên bang đầy quyền lực này. Bà Yellen sẽ tiếp quản chức Chủ tịch FED từ sau ngày 31/1/2014 thay ông Ben Bernanke sẽ nghỉ việc sau hai nhiệm kỳ 4 năm.

* Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 8/1, Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên đã ấn định ngày bầu cử quốc hội khóa mới, có nhiệm kỳ 5 năm, vào ngày 9/3 tới. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức dưới chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

* Trong một tuyên bố ngày 7/1, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren cho biết, Mỹ sẽ triển khai 800 binh sĩ, 40 xe tăng Abrams M1 và 40 xe bọc thép Bradley thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Kỵ binh số 12 sẽ đồn trú ở hai doanh trại gần biên giới với Triều Tiên. Động thái này được coi là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ liên minh truyền thống của Washington tại khu vực Đông Bắc Á.

* Ngày 8/1, Tòa án Hình sự Cairo đã hoãn vụ xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đến ngày 1/2 với lý do thời tiết xấu khiến lực lượng chức năng không thể đưa ông Morsi tới tòa. Theo thẩm phán chủ tọa Ahmed Sabry Youssef, không thể đưa ông Morsi từ nhà tù Borg al-Arab ở thành phố Alexandria tới tòa án do thời tiết xấu, nên phiên tòa phải hoãn lại đến ngày 1/2.

* Phát biểu tại cuộc họp báo với những người đồng cấp của Pháp ở thủ đô Paris ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và Ngoại trưởng nước này Fumio Kishida nhấn mạnh, mục tiêu duy nhất của Tokyo là xây dựng nền hòa bình lâu dài ở châu Á – Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Onodera nêu rõ, Nhật Bản và Trung Quốc cần một đường dây nóng để đối thoại nhằm giải quyết những bất đồng trên biển Hoa Đông.

* Ngày 9/1, đại diện Iran và Liên minh châu Âu (EU) đã gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) để tiếp tục thảo luận về cách thức thực thi một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran, gần 2 tuần trước khi văn kiện này có hiệu lực. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Iran và EU, với tư cách là đại diện của Nhóm P5+1, kể từ khi Tehran và Nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận đột phá ngày 24/11/2013./.

Nguồn ĐCSVN