Thái Lan tiếp tục bán gạo dự trữ

Giá gạo Thái Lan tuần qua giảm thêm do Chính phủ nước này tiếp tục bán ra gạo dự trữ, đúng lúc thị trường tràn ngập nguồn cung và nhu cầu yếu.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện chào bán khoảng 390-410 USD/tấn, giảm so với mức 410 USD/tấn một tuần trước đây.

Một số thương gia có thể chào bán ở mức giá chỉ 390 USD/tấn (gạo vụ cũ mà họ đã mua từ các kho dự trữ của Chính phủ).

Khoảng cách giữa giá gạo mới và gạo cũ của Thái Lan gia tăng vì trong khi giá gạo cũ giảm thì giá gạo mới lại tăng.

Chính phủ Thái Lan đã bán 370.000 tấn gạo trong tuần qua và thu về khoảng 9 tỷ baht (280 triệu USD) để trả cho nông dân tiền mà Chính phủ nợ từ nhiều tháng nay.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết mục tiêu của Chính phủ nước này là bán khoảng 500.000 tấn gạo dự trữ mỗi tháng để có tiền thanh toán nợ với nông dân.

Các thương gia Thái Lan dự báo giá gạo sẽ còn giảm thêm nữa trong vài tuần tới do nguồn cung vẫn đang gia tăng trong khi nhu cầu yếu.

Nông dân Thái đã thu hoạch vụ lúa thứ 2, với sản lượng ước khoảng 10 triệu tấn đang được tung ra thị trường.

Liên quan đến thị trường gạo, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo mậu dịch gạo toàn cầu năm 2014 sẽ tăng khoảng 6% lên 41 triệu tấn, so với 38,7 triệu tấn năm 2013, do nhập khẩu vào Trung Quốc và Tây Phi tăng.

USDA dự báo Ấn Độ sẽ tiếp tục là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới năm 2014 với khoảng 10 triệu tấn. Xuất khẩu của Myanmar, Campuchia, Thái Lan dự báo cũng sẽ tăng trong năm 2014.

Trong đó, Myanmar sẽ xuất khẩu 1,3 triệu tấn, tăng 12% so với 1,16 triệu tấn của năm trước nhờ cung tăng.

Dự báo xuất khẩu từ Peru năm 2014 sẽ tăng lên 70.000 tấn, tăng khoảng 405 so với năm 2013. Tuy nhiên, xuất khẩu của Australia sẽ giảm xuống 500.000 tấn do cung giảm.

Về nhập khẩu, Peru sẽ nhập khẩu 220.000 tấn năm 2014, giảm khoảng 18% so với năm trước. Australia sẽ nhập khẩu tăng khoảng 7% lên 150.000 tấn.

Nguồn Chính phủ