Ra mắt trang tin Đại hội Đảng XII

Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” với tên miền www.daihoi12.dangcongsan.vn là trang thông tin chính thức về Đại hội Đảng XII trên mạng internet. Trang tin gồm 4 thứ tiếng là tiếng Việt, Anh, Pháp và tiếng Trung.
Chiều 14/9, Trung tâm Báo chí Đại hội XII tổ chức lễ khai trương, vận hành trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII”- Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Chiều 14/9, Trung tâm Báo chí Đại hội XII đã tổ chức khai trương, vận hành trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII”. Trang tin điện tử ra mắt nhằm mục đích cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Trang tin cũng ra đời với mục đích tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã nhấn mạnh hệ thống báo chí, trong đó có Trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” cần tập trung phát hiện các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong mọi lĩnh vực đời sống, hướng tới chào mừng Đại hội XII của Đảng.

Đồng thời, cần tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội. Đặc biệt là những quan điểm, chủ trương tại đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng cần được thông tin để phát huy được tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, góp ý xây dựng hoàn thiện các dự thảo, văn kiện Đại hội lần này. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng và trong toàn xã hội.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh công tác thông tin về Đại hội XII của Đảng sẽ góp phần củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Muốn như vậy, cần tổ chức tốt việc lấy ý kiến và đăng tải các ý kiến của các tầng lớp nhân dân, của đồng bào trong và ngoài nước. Cùng với đó, cần có những nội dung tuyên truyền làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch khác…

Nguồn Chính phủ