Quan hệ Ấn Độ- Pakistan: Khủng bố và hội đàm không thể đồng hành

Hi vọng cải thiện quan hệ song phương sau chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Modi tới Pakistan đối mặt thách thức nghiêm trọng.

Theo AP/THX, các lực lượng an ninh cho biết v​ào sáng sớm 2/1 những tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công căn cứ không quân Pathankot, ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, gần biên giới với Pakistan.

Ngày 3/1, giới chức Ấn Độ xác nhận cho biết số nhân viên an ninh bị thiệt mạng trong vụ tấn công trên đã lên đến 7 người. Hiện nay, đã có 3 người bị chết tại chỗ, 7 nạn nhân qua đời tại bệnh viên do vết thương quá nặng, trong đó có một sỹ quan quân đội cấp bậc trung tá và 8 người khác bị thương.

Theo Thứ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajiv Mehrishi, cho tới ngày 3/1, 6 kẻ khủng bố được cho là của mạng lưới Jaish-e-Mohammed (JeM) có căn cứ tại Pakistan đã bị tiêu diệt. Trước đó, một số tay súng bị nghi ngờ là đã xâm nhập vào thủ đô New Delhi và đang lên kế hoạch tấn công các nhân vật quan trọng, trong đó có cả việc bắt cóc con tin.

Truyền hình quốc gia Ấn Độ cũng cho biết, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn cứ này vào sáng nay (4/1) và hiện chưa rõ có bao nhiêu phiến quân đang có mặt bên trong căn cứ.

Cũng trong ngày 3/1, tờ Dawn đưa tin người phát ngôn cho thị trưởng thành phố Mazar-i-Sharif, miền Bắc Afghanistan cho biết lãnh sự quán Ấn Độ ở thành phố này ngày 3/1 cũng đã bị các tay súng không rõ danh tính tấn công nhằm xâm nhập vào khuôn viên lãnh sự. Một quan chức trong lãnh sự quán Ấn Độ nói qua điện thoại: “Chúng tôi đang bị tấn công. Giao tranh đang diễn ra.”

1
Tấn công một căn cứ không quân là sự đe dọa an ninh nghiêm trọng. Chiến lược mới của khủng bố là xác định các căn cứ phòng thủ gần biên giới và mở những đợt tấn công”

Nguy cơ an ninh gia tăng

Vụ khủng bố xâm nhập căn cứ quân sự lần này khiến phải đặt dấu hỏi về an ninh lỏng lẻo của vùng biên giới tại Punjab cũng như tổ chức hoạt động và phản ứng của lực lượng quân sự Ấn Độ khi để các tay súng tiến vào Pathankot cũng như gây thương vong lớn cho các nhân viên quân sự, bao gồm 1 trung tá.

Mạng Zee News đưa tin tình trạng báo động cao ngày 2/1 đã được ban bố dọc đường cao tốc Pathankot-Jammu. Các nguồn tin quân sự cho biết lực lượng Lục quân đã được triển khai tới đường cao tốc này để đảm bảo không có phiến quân nào có thể xâm nhập vào Jammu và Kashmir.

Rajiv Mehrishi, một quan chức Bộ Nội vụ cho biết trong một cuộc họp báo ngày 3/1 rằng “Tấn công một căn cứ không quân là sự đe dọa an ninh nghiêm trọng. Chiến lược mới của khủng bố là xác định các căn cứ phòng thủ gần biên giới và mở những đợt tấn công”.

Tại thủ đô New Delhi, an ninh cũng được tăng cường đáng kể tại sân bay, các ga tàu, bến xe buýt và các cơ sở trọng yếu khác. Sau khi xuất hiện thông tin đe dọa có bom tại nhà ga New Delhi vào sáng 3/1, một số chuyến tàu đã bị hoãn và một số chuyến khác phải đổi hướng.

Hãng ANI News đưa tin ngay sau khi trở về New Delhi vào tối 3/1, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì cuộc họp cấp cao với Cố vấn An ninh quốc gia Ajit Doval, Bí thư Đối ngoại Subrahmanyam Jaishankar cùng các quan chức khác để nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động sản xuất quốc phòng ở trong nước để có thể tự lực được trong lĩnh vực an ninh.

Ông Mehrishi cũng nói, cuộc tấn công vừa qua có khả năng nhằm phá hủy các thiết bị quân sự tại căn cứ, như kho đểmáy bay MiG-21 và máy bay chiến đấu Mi-35.

Thủ tướng Modi khẳng định lực lượng vũ trang Ấn Độ sẵn sàng hy sinh cho đất nước nhưng “đã đến lúc phải đảm bảo rằng vũ khí và thiết bị mà họ sử dụng phải là loại tốt nhất trên thế giới.”Vũ khí mà Ấn Độ nhập khẩu khá đắt đỏ và nước này phải chi ra một khoản tiền rất lớn để mua vũ khí song lại không phải là vũ khí sử dụng công nghệ mới nhất. Điều này cũng ảnh hưởng đến sức mạnh và hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Thách thức cho quan hệ Ấn Độ- Pakistan

Các vụ tấn công trên có nguy cơ gây phương hại tới việc cải thiện quan hệ giữa Ấn Độ với Pakistan. Kênh truyền hìnhCNN-IBN dẫn các nguồn tin quan chức cấp cao giấu tên của Ấn Độ cho hay nước này sẽ cung cấp cho Pakistan bằng chứng cho thấy chính xác là nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed ở Pakistan đứng đằng sau vụ tấn công căn cứ không quân Pathankot.

Vụ tấn công diễn ra chỉ một tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử không loan báo trước tới Pakistan để hội kiến Thủ tướng Nawaz Sharif ở ngoại ô thành phố Lahore hôm 25/12. Đây là chuyến thăm Pakistan đầu tiên của một vị thủ tướng Ấn Độ trong hơn 10 năm và được xem là dấu hiệu tan băng trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng có vũ khí hạt nhân.

Các chuyên gia an ninh tại Ấn Độ cho biết các cuộc tấn công do các nhóm phiến quân có căn cứ tại Pakistan tiến hành là một chiến lược nhằm làm chệch hướng những nỗ lực bình thường hóa quan hệ căng thẳng kéo dài giữa hai nước, theoWSJ.

Theo nguồn tin của CNN-IBN, Ấn Độ tối 4/1 đưa ra đề nghị Pakistan phải hành động chống nhóm phiến quân này trong vòng 72 giờ, hoặc sẽ hủy cuộc họp cấp bí thư đối ngoại giữa hai nước dự kiến diễn ra vào ngày 15/1 ở thủ đô New Delhi.

Trước đó, mạng Zee News ngày 3/1 đã nhấn mạnh đến việc có “cải thiện rõ ràng” trong mối quan hệ Ấn Độ-Pakistan, phía Islamabad đã tuyên bố bí thư đối ngoại của hai nước sẽ gặp nhau vào 15/1 tới để đề ra lộ trình cho sáu tháng tiếp theo nhằm thúc đẩy cuộc đối thoại song phương, bao trùm tất cả các vấn đề, trong đó có vấn đề Kashmir, Siachen và nguồn nước.

CNN-IBN cũng cho hay cuộc họp cấp bí thư đối ngoại Ấn Độ-Pakistan sẽ phụ thuôc vào việc liệu Islamabad có hành động chống nhóm Jaish-e-Mohammed hay không. Nguồn tin này nhấn mạnh: “Khủng bố và hội đàm không thể đồng hành”.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Rajnath Singh cũng đã từng nói: Ấn muốn hòa bình với Pakistan, nhưng bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào đều sẽ bị phản ứng thích đáng.

Rõ ràng rằng, Thủ tướng Narendra Modi đang đối mặt nhiều thách thức khi ông quyết định tạo đột phá trong chính sách đối với Islamabad và triển vọng cho tình láng giềng hòa hảo giữa Ấn Độ và Pakistan còn vấp phải nhiều chông gai.

Nguồn : Tổ quốc