Pháo hoa rợp trời Hà Nội trong ngày kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

Đúng 9h tối ngày 10/10, 30 điểm bắn pháo hoa ở khắp Thủ đô đồng loạt bắn để chào mừng kỷ niệm 60 năm đoàn quân tiến vào giải phóng.

Tối 10/10, nhân dân trên khắp địa bàn Thủ đô đã được chứng kiến một màn pháo hoa đặc sắc.
Một bữa tiệc ánh sáng đã được mang tới cho người dân trong vòng 15 phút.
Bầu trời Hà Nội trong ngày kỷ niệm rực rỡ những ánh pháo hoa.
Chùm ánh sáng lung linh lấp ló sau những toà nhà hiện đại.
Tuy nhiên, ở những điểm bắn tầm thấp, trời mù sương nên việc quan sát từ xa là khá khó.
Hồ Gươm, trái tim của Hà Nội vẫn là nơi có màn trình diễn đẹp nhất.
5 điểm tầm cao gồm Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân (hồ Tây), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. 25 điểm tầm thấp ở các quận huyện ven trung tâm và ngoại thành Hà Nội.
Pháo hoa như một bức tranh vẽ lên nền trời đêm Hà Nội.
Pháo hoa toả rực rỡ.
Và sáng chói cả bầu trời.
Điểm bắn tầm cao tại SVĐ Mỹ Đình.
Đây là lần thứ hai trong năm người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng pháo hoa.
Ước tính có hàng vạn người dân đã đổ ra đường hân hoan trong ngày kỷ niệm 60 năm tiếp quản Thủ đô.
Nguồn  VOV