Nợ công của Italy lên tới hơn 2.200 tỷ euro

Đồng tiền euro mất giá và sự bấp bênh của thị trường trái phiếu cũng như sự gia tăng thanh khoản của Kho bạc Nhà nước là những nguyên nhân chính dẫn đến nợ công của Italy tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 5/2015.

 

Nợ công của Italy trong tháng 5/2015 đã tăng lên mức cao kỷ lục với hơn 2.200 tỷ euro.
(Ảnh minh họa: Reuters)

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Italy (BankItalia), nợ công của Italy – nền kinh tế lớn thứ ba trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 5/2015 đã đạt mức kỷ lục mới 2.218,2 tỷ euro, tăng 23,4 tỷ euro so với tháng trước đó. Tính từ đầu năm đến nay, nợ công của Italy đã tăng 3,9%, tương đương hơn 83 tỷ euro.

Với mức tăng mới, nợ công Italy hiện tương đương 135% GDP, mức cao thứ 2 ở Khu vực đồng euro, sau Hy Lạp. Tình trạng nợ công của Italy ở mức cao kỷ lục trong tháng 5/2015 đã khiến nhiều nhà phân tích kinh tế và tài chính lo ngại rằng, cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp có thể tác động đến nền kinh tế Italy.

Trong bối cảnh đó, ngày 14/7, Adusbef và Federconsumatori – hai tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Italy đưa ra phân tích cho rằng, nợ công ngày càng cao có thể là một nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của nền kinh tế Italy; đồng thời khẳng định, chính sách thắt lưng buộc bụng mà các Chính phủ tiền nhiệm và đương nhiệm thực thi đã không làm giảm gánh nặng nợ cho đất nước, mà ngược lại còn khiến tình trạng nợ công của Italy tăng thêm 300 tỷ euro kể từ tháng 11/2011 đến nay. Với mức nợ trên, tính trung bình, mỗi người dân Italy phải “gánh” 5.067 euro tiền nợ.

Tuy nhiên, theo phân tích của Cơ quan Thống kê Nhà nước Italy (ISTAT), kinh tế Italy có dấu hiệu lạc quan, có thể thoát khỏi suy thoái. Điều đó được thể hiện rõ khi tỷ lệ lạm phát của Italy đã tăng lên mức 0,2% trong tháng 6/2015 sau một thời gian giảm phát. Kết quả trên cho thấy nhu cầu tiêu dùng của người dân gia tăng và đây là tín hiệu lạc quan đối với kinh tế Italy.

Số liệu của Cơ quan Thống kê Nhà nước Italy cũng cho thấy, trong tháng 6/2015, chi tiêu của người Italy cho các hoạt động nghỉ ngơi, du lịch tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 6,8% so với tháng 5/2015. Người Italy cũng đi du lịch ở nước ngoài trong tháng 6/2015 tăng 3,6% so với tháng trước. Trong khi đó, số tiền chi cho việc đặt phòng ở khách sạn, nhà nghỉ cũng tăng 10,7% so với tháng trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2014./.

Nguồn ĐCSVN