Nhiệt độ tăng, GDP giảm

Hiện tượng toàn cầu ấm dần lên sẽ làm giảm 2% sản lượng trồng trọt trong mỗi thập kỷ sắp tới và khiến kinh tế thế giới thiệt hại đến 1.450 tỉ USD vào cuối thế kỷ này.

Đó là cảnh báo trong dự thảo báo cáo mới của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), dự kiến công bố tại hội nghị ở Yokohama – Nhật Bản từ ngày 25 đến 29-3.

Theo báo Yomiuri (Nhật Bản), dự thảo này cho biết nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 2,5 độ C thì tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới sẽ giảm từ 0,2% – 2%, tương đương mức thiệt hại kinh tế từ 147 – 1.450 tỉ USD.

Một khu vực đang bị hạn hán nặng nề ở bang California - MỹẢnh: Reuters
Một khu vực đang bị hạn hán nặng nề ở bang California – MỹẢnh: Reuters

Bên cạnh đó, tổng sản lượng trồng trọt trên thế giới sẽ giảm 2% sau mỗi thập kỷ do biến đổi về lượng mưa và tình trạng hạn hán, càng nghiêm trọng hơn khi nhu cầu lương thực tăng 14%.

Biến đổi khí hậu còn khiến nước biển dâng cao, buộc hàng trăm triệu người phải rời khỏi những vùng ven biển. Các khu vực Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á có nguy cơ bị thiệt hại nhiều nhất từ tác động này.

Dự thảo trên cũng kêu gọi thực hiện nhiều biện pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường, như tiến hành các dự án phòng chống lũ lụt, ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm…

Nguồn NLĐ