Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tặng quà Tết và bàn giao nhà Đại đoàn kết tại huyện Gò Công Đông

(THTG) Nhằm góp phần giúp các hộ chính sách, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa có điều kiện vui xuân và đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn – 2024, ngày 18-01-2024, bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam đã cùng với các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Đoàn trao 656 phần quà Tết cho các hộ gia đình huyện Gò Công Đông.

Đoàn đã đến thăm và trao 656 phần quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại các xã Tân Đông, Bình Ân, Tân Điền, Tân Thành, thị trấn Tân Hòa và trao quà chúc Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thành với tổng trị giá 262.000.000 đồng. Kinh phí này do Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa vận động các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tài trợ. Phát biểu tại chương trình, Bà mong rằng qua những phần quà thể hiện tấm lòng của những nhà tài trợ sẽ là sự cổ vũ, động viên cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, cùng đón một cái Tết ý nghĩa, nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Trao nhà Đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1978, tại ấp Chợ Bến, xã Bình Ân.

Cùng ngày, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng đã dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1978, tại ấp Chợ Bến, xã Bình Ân. Căn nhà được xây dựng có diện tích 50m vuông, vách tường, mái tôn, nền xi măng, lát gạch bông, cửa nhôm với tổng trị giá 90 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Nhà hàng Làng nướng Nam Bộ tài trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Dịp này, UBND huyện Gò công Đông và Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao thư cảm ơn đến các đơn vị tài trợ vì đã có thành tích đóng góp trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

                                                             Tin và ảnh: Lê Khang