Nga, Mỹ tìm cách kéo dài thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Cả Nga và Mỹ hôm 16-9 cùng cho biết sẵn sàng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đã kéo dài được bốn ngày ở Syria thêm một khoảng thời gian nữa, mặc dù đã có những vi phạm và gia tăng bạo lực cùng hạn chế trong việc cung cấp hàng cứu trợ trong những ngày gần đây.


Tuyến đường chiến lược Castello ở Aleppo, Syria, ngày 16-9-2016. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm qua đã điện đàm về việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, cứu trợ nhân đạo và hợp tác chống khủng bố ở Syria. Theo đó, Moscow cho biết nước này sẵn sàng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tại Syria thêm 72 giờ và kêu gọi Washington dùng ảnh hưởng của mình để yêu cầu các nhóm phiến quân tuân thủ thỏa thuận.

Về phần mình, Washington đồng ý gia hạn thỏa thuận trên là điều quan trọng, song cũng lên tiếng quan ngại về hạn chế trong việc cung cấp viện trợ cho người dân tại các khu vực bị vây hãm. Ông Kerry cũng tuyên bố Washington sẽ không bắt đầu chiến dịch quân sự chung với Moscow nhằm vào các mục tiêu đã được thống nhất cho đến khi hàng viện trợ được chuyển đến.

Trước đó, hai bên đã nhất trí chia sẻ thông tin về các mục tiêu các tay súng thánh chiến, vốn được coi là kẻ thù chung của cả Nga và Mỹ, nếu thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục được tuân thủ thực hiện.

Bất đồng chủ yếu trong thỏa thuận ngừng bắn cho đến nay liên quan đến viện trợ cho Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria vốn đang trong cảnh bị phân chia trong nhiều năm qua giữa lực lượng phiến quân nổi dậy và quân đội chính phủ. Quân chính phủ đã bao vây thành phố đang trong tầm kiểm soát của các tay súng nổi dậy này hồi đầu tháng, khiến khoảng 300.000 dân thường bị mắc kẹt trong thành phố trong cảnh thiếu thốn thực phẩm.

Trong khi đó, bạo lực đã giảm rõ rệt và không có báo cáo nào về thương vong trong ba ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Tuy nhiên, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), thường dân đầu tiên kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn đã thiệt mạng hôm 15-9, cùng ba người nữa cũng được báo cáo là đã chết và 13 người bị thương trong các cuộc không kích ở tỉnh Idlib hôm 16-9.

SOHR cũng cho biết đụng độ đã xảy ra trong ngày hôm qua giữa lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ ở quận Jobar, ngoại ô phía đông Damascus. Cả hai bên đều cáo buộc bên đối địch đã tấn công đầu tiên.

Cùng ngày, Moscow thông báo, quân đội Syria đã rút khỏi Castello – tuyến đường huyết mạch đến thành phố Aleppo được sử dụng để vận chuyển hàng viện trợ, nhưng sau đó đã đưa binh sĩ và vũ khí trở lại sau khi bị tấn công bởi các tay súng nổi dậy. Đổi lại, các nhóm phiến quân đối lập ở Aleppo cho biết, họ chưa thấy động thái rút quân của quân đội Syria và khẳng định sẽ không rút khỏi vị trí của mình cho đến khi lực lượng chính phủ cũng làm điều tương tự.

Hiện tại, hai đoàn xe chở hàng cứu trợ tới Aleppo, gồm bột mỳ cho hơn 150.000 người và khẩu phần ăn cho 35.000 người trong một tháng, vẫn bị kẹt lại ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều ngày chờ đợi các bên thống nhất về việc phân phối hàng viện trợ.

Nguồn Báo Nhân Dân