Nắng nóng kỷ lục: 55 độ C

     Một đợt nắng nóng tràn qua miền Trung nước Mỹ đã khiến 13 người thiệt mạng trong tuần lễ vừa rồi, theo truyền thông nước này.

Một người đàn ông nằm ở đài phun nước tại Columbus Circle (New Yokr) ngày 19-7-2011 để tránh cái nóng lên đến 32 độ C.

BBC dẫn lời Cơ quan khí tượng quốc gia nói 18 bang từ Montana tới Texas và West Virginia đang ở trong tình trạng nắng nóng kỷ lục, lên tới 38 độ C ở hầu hết các điểm đo khí tượng. Thời tiết nóng sẽ tiếp tục di chuyển về phía đông trong vài ngày tới. Một số vùng nhiệt độ còn tăng đến mức chưa từng có trong lịch sử: 55 độ C.

Cục Khí hậu và đại dương quốc gia (NOAA) cảnh báo trong vài ngày tới “nhiệt độ cao cộng với độ ẩm lớn sẽ gây ra thời tiết nóng nguy hiểm bất thường ở miền Trung nước Mỹ”.

Đường sá ở Oklahoma đã bị nứt nẻ vì nắng nóng, nhiều người dân phải nhập viện trong vài ngày qua.

18-7 là ngày thứ 28 liên tiếp các bang miền trung này trải qua nhiệt độ trên 30 độ C, theo báo The Oklahoman.

Kỷ lục nhiệt độ cao được thiết lập ở thị trấn Knoxville, bang Iowa, 55 độ C. Minnesota, một bang vốn có thời tiết lạnh, cũng đã đạt mức nhiệt độ kỷ lục của bang là 50 độ C.

Dự báo thời tiết nói nhiệt độ cao sẽ kéo dài tới hết tháng này.

Trung bình mỗi năm có 162 người Mỹ thiệt mạng vì nắng nóng, theo BBC.