Năm 2023, ngành nuôi trồng thủy sản Tiền Giang phát triển ổn định

(THTG) Trong năm 2023, ngành thủy sản tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát triển ổn định, nhất là lĩnh vực nuôi trồng vượt kế hoạch và năng suất, chất lượng đạt cao, mang lại thu nhập tốt cho người nông dân. Riêng từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, nông dân nỗ lực phòng chống dịch bệnh cho thủy sản nuôi với mục tiêu bảo đảm nguồn tôm cá phục vụ cho người tiêu dùng.

Cụ thể, nông dân toàn tỉnh đã thả nuôi 14.850 ha thủy sản các loại, đạt trên trên 100% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ. Tổng sản lượng nuôi và khai thác đạt 310.566 tấn. Riêng tình hình nuôi nghêu và cá bè phát triển ổn định, diện tích và sản lượng đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

nuoi tom 2

nuoi tom 4

Nuôi tôm tại huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Lê Thi

Tuy nhiên, tình hình khai thác thủy hải sản xa bờ gặp khó khăn, sản lượng khai thác trong năm không đạt so với cùng kỳ do các tháng đầu năm 2023, diễn biến thời tiết ở ngư trường có nhiều bất lợi nên phần lớn thời gian các tàu chỉ neo đậu, không khai thác được, sản lượng khai thác thấp, các tàu còn lại nắm được thông tin thì tiếp tục đậu bờ không đi khai thác vì sợ thua lỗ; tình trạng thiếu lao động đi biển vẫn còn xảy ra, do lao động nghề biển vất vả, nguy hiểm nhưng thu nhập không cao; giá nhiên liệu và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao trong thời gian qua; nguồn lợi ngư trường suy giảm.

Công tác chống khai thác IUU tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài đảm bảo an toàn cho người và tàu đi khai thác, tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì không được phép đi khai thác. Đến nay, có 929/929 tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã hoạt động, đạt 100%, là kết quả tích cực nhất trong thực hiện nhiệm vụ của ngành thủy sản./

Kim Nữ