Mít- tinh 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

(THTG) Sáng ngày 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin tại Việt Nam (10/8/1961-10/8/2016). Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến tham dự.

00

Ảnh: Minh Nguyên

Hơn 10 năm hoạt động, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh đã cùng với những người tâm huyết, giàu lòng nhân ái, không ngại khó khăn nhiệt tình cống hiến thời gian và công sức cho các hoạt động thiết thực, nghĩa tình như: tập trung tuyên truyền về thảm họa da cam và hậu quả chất độc da cam; ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý; tôn vinh những tấm lòng vàng. Đồng thời đã triển khai các hoạt động như: xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn sinh kế cho các nạn nhân; tặng quà, hỗ trợ học bổng, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng nạn nhân với số tiền hơn 45 tỷ đồng…

Phát biểu tại lễ Mit-tinh, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để giúp các gia đình và các nạn nhân da cam bớt đi những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, phần lớn các nạn nhân trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, làm cầu nối giữa nạn nhân và các tấm lòng hảo tâm, làm chỗ dựa tinh thần cho nạn nhân da cam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động Hạng 3 cho Hội Nạn nhân chất độc da cam /dioxin tỉnh Tiền Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

 

 MINH TOÀN