Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dự khán đêm chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ- khu vực miền Tây Nam Bộ

(THTG) Đêm 13/8, tại  Trung  tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang đã diễn ra đêm chung  kết cuộc thi Chuông  vàng  vọng  cổ- khu  vực miền Tây  Nam Bộ , do  Đài Truyền hình  thành phố  Hồ Chí Minh  tổ chức.

Đến dự khán có ông Trần Thế  Ngọc, Ủy  viên Ban Chấp hành Trung  ương Đảng, Bí thư  tỉnh  ủy; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  Tiền Giang.

1

Ảnh: Phi Phụng

 Tham gia cuộc thi Chuông  vàng vọng  cổ  Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X-năm 2015 có trên 300  thí sinh,  chủ yếu là các nghệ sĩ chuyên nghiệp đang sinh hoạt, làm việc tại các đoàn nghệ thuật, trung tâm văn hóa các tỉnh  thành trong  toàn quốc.  Qua  vòng  thi  sơ  tuyển, Ban tổ  chức đã  tuyển chọn 48 thí sinh  vào vòng  chung  kết  các khu  vực.  Hai  tỉnh Tiền Giang  và  An Giang  được ban tổ  chức chọn làm nơi  tổ chức  chung  kết Chuông vàng  vọng cổ khu vực  miền Tây  Nam Bộ.  Đêm  chung  kết  Chuông vàng vọng  cổ  tại  tỉnh  Tiền Giang  có 12 thí sinh  tham dự, trong đó  tỉnh  Tiền Giang  có hai  thí  sinh : Võ Thị Huỳnh  Mơ và Nguyễn Thị Tú Uyên. Nhưng  rất tiếc Huỳnh  Mơ  và Tú Uyên biểu  diễn không  được tốt  nên đã bị loại. Kết  quả đêm chung kết Chuông  vàng  vọng  cổ tại Tiền Giang,  Ban  tổ chức đã tuyển chọn 3 thí sinh  Phạm Hoàng  Thu, Phạm Trúc Như  và Nguyễn Kim Chi   vào  vòng  chung kết  xếp  hạng.

Thay  lời cảm ơn  tỉnh  Tiền  Giang  đã hỗ trợ  Đài Truyền hình  thành  phố Hồ Chí  Minh  tổ chức thành  công  đêm chung  kết Chuông vàng  vọng  cổ khu vực miền Tây  Nam  Bộ, ông  Nguyễn Quý Hòa , Tổng Giám đốc Đài Truyền hình  thành  phố  Hồ  Chí Minh đã trao tặng quà lưu  niệm “ Chuông  vàng  vọng  cổ”  cho  lãnh  đạo  Tỉnh  ủy, Ủy ban  nhân dân tỉnh , Sở Văn hóa Thể thao Du  lịch  và Đài  Phát  thanh  Truyền hình  Tiền Giang.

Công Luận