Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại các nước Ấn Độ, Argentina, Cộng hòa Nam Phi…

Tại Ấn Độ

Đêm 29/8, tại khách sạn ITC Maurya ở Thủ đô New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Pinak Ranjan Chakrawarty được mời làm khách chính của buổi lễ.

 
 Đại sứ Nguyễn Văn Đào phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Quang Sơn)

 Tới dự lễ kỷ niệm còn có các quan chức, học giả, đại diện các cơ quan báo chí và doanh nghiệp Ấn Độ; cán bộ ngoại giao đoàn các nước ASEAN và một số nước bạn bè thân cận cùng toàn thể cán bộ nhân viên, thành viên gia đình Đại sứ quán, các cơ quan đại diện; Việt kiều, tăng ni sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập tại Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thanh Tân đã cảm ơn các vị quan khách đã tới dự lễ kỷ niệm và chúc mừng những ngày lễ lớn của dân tộc. Đại sứ cũng nêu bật những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 68 năm qua.

Tại Argentina

Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời sự của câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!” được các diễn giả nêu bật tại lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra ngày 29/8 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Dự buổi lễ có Bộ trưởng văn hóa Argentina Jorge Coscia, Thứ trưởng ngoại giao Eduardo Zuaín, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam tại Hạ viện Julia Argentina Perié, Chủ tịch Viện văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) Poldi Sosa, nhiều vị đại sứ trong Đoàn ngoại giao, cùng đông đảo bạn bè Argentina.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Đào nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời nêu bật những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam – với nỗ lực và sự hy sinh của mình cùng sự ủng hộ của bạn bè trên khắp năm châu, đã đạt được trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Với tinh thần của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhân dân Việt Nam sẽ phấn đấu hết mình cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 
 Đại sứ Nguyễn Thanh Tân và Thứ trưởng ngoại giao Ấn Độ 
Pinak Ranjan Chakrawarty, khách chính của lễ kỷ niệm Quốc khánh.

  Đại sứ cũng nêu bật bước phát triển tích cực trong hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Argentina kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 40 năm (25/10/1973-2013).

Về phần mình, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam tại Hạ viện Julia Argentina Perié ca ngợi cuộc đấu tranh anh hùng vì độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam mà bà có dịp tìm hiểu rõ hơn trong những lần sang thăm Việt Nam, trong đó gần đây nhất là chuyến tháp tùng Tổng thống Cristina Fernández hồi tháng Giêng năm nay, trong đó đoàn có dịp thăm địa đạo Củ Chi, biểu tượng của cuộc chiến đấu bất khuất, kiên trung giành tự do của nhân dân Việt Nam. 

Cũng tại buổi lễ, bà Mónica Guariglio, Vụ trưởng Vụ chính sách văn hóa và hợp tác quốc tế Bộ văn hóa Argentina, đã giới thiệu “Những ngày Việt Nam tại Argentina” do Bộ văn hóa hai nước tổ chức từ 12/9 đến 3/10 trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đây sẽ là sự kiện văn hóa lớn, bao gồm một chương trình hòa nhạc dân tộc với sự tham gia của các nghệ sỹ đến từ Việt Nam, tuần phim, triển lãm nghệ thuật và nói chuyện về Việt Nam.

Tương tự, trong tháng 11 tới tại Việt Nam sẽ diễn ra Tuần văn hóa Argentina. Bà Guariglio nêu bật vai trò của văn hóa như là một cầu nối, tạo cơ hội cho nhân dân Argentina và Việt Nam xích lại gần nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi đang trên đà phát triển giữa hai nước.

Tại Cộng hòa Nam Phi

Cùng trong ngày 29/8, tại thủ đô Pretoria, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi đã tổ chức kỷ niệm trọng thể Quốc khánh Việt Nam lần thứ 68.

Tham dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Tư pháp và xây dựng Hiến pháp Nam Phi John Jeffery, đại diện Chính phủ Nam Phi, cùng hơn 400 khách mời đến từ Bộ Ngoại giao và các bộ ngành, Viện Nghiên cứu Nam Phi, Đại sứ các nước ASEAN và đoàn ngoại giao tại Nam Phi, đại diện giới doanh nghiệp Nam Phi cùng đông đảo bà con Việt kiều sinh sống, học tập và công tác tại Nam Phi và các nước lân cận.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên của độc lập, tự do và hạnh phúc.

Đại sứ Lê Huy Hoàng đã điểm lại những chặng đường vẻ vang và những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giành được trong 68 năm xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở, là bạn và là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Đại sứ khẳng định chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc coi trọng, đẩy mạnh quan hệ hữu nghị với Nam Phi, là nước Việt Nam có quan hệ thương mại hàng đầu hiện nay tại châu Phi, đồng thời là thành viên quan trọng của nhóm G-20, nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS và nhiều tổ chức quốc tế và khu vực khác.

Đại sứ cũng nhấn mạnh năm 2013 đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Nam Phi, là năm hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao nhằm phát huy quan hệ gắn bó giữa hai nước về mặt chính trị, ngoại giao cũng như đẩy mạnh hợp tác thiết thực hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại, đầu tư, giáo dục, bảo vệ môi trường…

Thay mặt Chính phủ Nam Phi, Thứ trưởng Tư pháp và xây dựng Hiến pháp Nam Phi John Jeffery đã có bài phát biểu thể hiện tình cảm thân thiết trong quan hệ giữa hai nước, nhấn mạnh Nam Phi luôn coi trọng và đánh giá cao tình cảm gắn bó, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước đã được các thế hệ lãnh đạo hai bên trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Nelson Mandela vun đắp.

Thứ trưởng Jeffery khẳng định Nam Phi luôn coi Việt Nam là đồng minh tin cậy, hai nước cần tận dụng quan hệ chính trị tốt đẹp trong nhiều năm qua, trong đó có quan hệ gắn bó đoàn kết giữa hai Đảng cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Dân tộc Phi (ANC), để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ mọi mặt.

Thứ trưởng Jeffery cho biết Nam Phi đánh giá cao kết quả và ý nghĩa chuyến thăm Nam Phi đầu tháng Tám này của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, mong hai nước tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn để tạo thêm động lực, đưa quan hệ đối tác giữa hai nước lên tầm cao mới./.