Khánh thành Cầu liên ấp Long Bình A – B

(THTG) Ngày 21-6, tại ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, đã tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng cây cầu liên ấp Long Bình A – B sau 3 tháng thi công.

vlcsnap-2020-06-22-08h46m15s566

vlcsnap-2020-06-22-08h48m54s196

Chiếc  cầu kiên cố nối liền 2 ấp Long Bình A – B, tạo điều kiện cho xe vận chuyển nông sản, góp phần  phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Minh Trí

Đây là chiếc cầu do câu lạc bộ doanh nhân Tiền Giang tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội Quảng cáo Tp. Hồ chí Minh, người dân địa phương và gia đình ông Nguyễn Văn Mười ở ấp Long Bình A vận động tài trợ. Cầu có qui mô tải trọng hơn 5 tấn, dài hơn 30 mét, kinh phí ban đầu được dự tính gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên khi được giao thực hiện, nhóm Chung sức – Đội thi công từ thiện xã Mỹ Tân huyện Cái Bè tổ chức thiết kế và thi công với tinh thần tiết kiệm – hiệu quả và an toàn, mang mục đích từ thiện, không lợi nhuận. Sau 3 tháng thi công, tổng kinh phí xây dựng chỉ tốn 255 triệu đồng.

Phấn khởi trước hiệu quả của việc xây cầu, ban tổ chức đã dành tặng 40 triệu đồng cho quỹ học bổng của xã và đề nghị chính quyền địa phương sử dụng số tiền còn lại để tiếp tục duy tu sửa chữa các tuyến đường liên ấp Long Bình đang bị hư hỏng.

Cầu Liên ấp Long Bình A – B được đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện dễ dàng để xe có tải trọng lớn ra vào vận chuyển nông sản của người dân 2 ấp Long Bình A và Long Bình B, huyện Châu Thành.

Minh Trí