Khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII

(THTG) Hôm nay, ngày 9/12, Kỳ họp thứ 12 – Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khoá VIII đã khai mạc.

Đến dự có ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnTiền Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; các vị trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Kỳ họp sẽ tiến hành trong bốn ngày, từ ngày 9/12 đến ngày 12/12/2014, với những nội dung quan trọng như: nghe báo cáo  về hoạt động của HĐND tỉnh năm 2014; nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội năm 2014 và các chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2015. Kỳ họp này cũng sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đặc biệt, sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

6

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản phẩm nội địa, tức GRDP, ước cả năm đạt trên 49 ngàn 8 trăm tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2013. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng phi nông nghiệp. Dự kiến năm 2014, khu vực nông nghiệp chiếm 40,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 24,2% và khu vực dịch vụ chiếm 35%. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương ước đạt trên 4 ngàn 400 tỷ đồng, đạt 118,8% so với dự toán. Có 5 ngàn 200 hộ thoát nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 5,17%.

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong năm 2014 ước đạt 1 tỷ 480 triệu đô la Mỹ, tăng 23,8% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng với tốc độ khá cao là do nhiều mặt hàng chủ lực là dệt may, thuỷ sản và lương thực luôn ổn định.

Trong tháng 4 năm 2014, tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt thị xã Cai Lậy, trên cơ sở chia tách huyện Cai Lậy trước đây, hình thành nên trung tâm vùng phía tây của tỉnh. Đến nay, tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 173 đơn vị hành chính cấp xã. Tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đạt 15,4%.

5

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay có 4 xã đã cơ bản đạt 19 tiêu chí, gồm xã Tân Mỹ Chánh- thành phố Mỹ Tho; xã Tân Thanh- huyện Cái Bè; xã Tam Bình- huyện Cai Lậy và xã Bình Nghị- huyện Gò Công Đông.

UBND tỉnh Tiền Giang đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Theo đó, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế, tức GRDP tăng từ 9 đến 9,5% so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,16%. Giải quyết việc làm cho 24 ngàn lao động.

Để tiếp tục giữ vững ổn định trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2015, UBND tỉnh Tiền Giang đã đề ra 8 nhóm giải pháp để thực hiện.

Tại kỳ họp, đại diện UB MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã trình bày các ý kiến, kiến nghị và những vấn đề mà cử tri trong tỉnh quan tâm. Trong đó, có các vấn đề quan trọng như: Những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; kiến nghị các ngành quan tâm hỗ trợ nông dân ổn định sản xuất nông nghiệp; tăng cường xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; tập trung chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các biện pháp trong an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 do ông Trần Kim Trát, Phó chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại kỳ họp, thì Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu đã thực hiện tốt các chương trình hoạt động theo kế hoạch đề ra, tập trung chủ yếu là tổ chức giám sát, triển khai chương trình xây dựng nghị quyết, chuẩn bị tổ chức kỳ họp, các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Trong đó, hoạt động giám sát, nội dung giám sát được chọn lọc có trọng tâm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Các đại biểu đã nghe trình bày các tờ trình kèm theo dự thảo các nghị quyết quan trọng, dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp này. Ngày mai, 10/12, các vị biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận tại tổ để đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2015 cùng những vấn đề quan trọng khác.

An Phước