Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gò Công Đông lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Ngày 30/7, Đảng bộ huyện Gò Công Đông long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự đại hội có đồng chí Trần Thế Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Quang- Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Kim Mai- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí lão thành cách mạng và 267 đại biểu đại diện cho 2.687 đảng viên đang sinh hoạt tại 64 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện về tham dự đại hội.

1

Ảnh: Lê Long

Theo báo cáo chính trị trình đại hội, nhiệm kỳ qua, trên tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, trên cơ sở phát huy các nguồn lực, thế mạnh Đảng bộ, quân và dân huyện Gò Công Đông đã ra sức lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 11,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,6 triệu đồng/người/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 5.865 tỷ đồng…

Đây là kết quả từ sự nhạy bén áp dụng các giải pháp đồng bộ trong đầu tư phát triển nông – lâm – ngư nghiệp, đặc biệt, chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, góp phần gia tăng tổng giá trị sản xuất toàn ngành lên 46%. Hiện nay, với diện tích nuôi thủy sản  đạt gần 3.300 ha, cùng với hơn 700 phương tiện đánh bắt, hàng năm cho sản lượng hơn 66.000 tấn. Song song đó, là huyện ven biển, nên trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện còn tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; huy động sức mạnh của toàn dân tham gia thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ an ninh tuyến biển vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn vùng biển, giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất.

2

Ảnh: Lê Long

Đạt được những  thành quả quan trọng trên, phải kể đến vai trò của các cấp ủy đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đã điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới, phân định rõ mối quan hệ làm việc giữa Đảng với chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được chú trọng nâng cao về chất. Kết quả phân loại cơ sở đảng và đảng viên, bình quân hàng năm có hơn 97% cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,  hơn 99% đảng  viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 806/450 đảng viên, đạt 179,11% so nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Hồng Quang, Phó bí thư tỉnh ủy biểu dương những thành tích to lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gò Công Đông đạt được, Đồng thời, chỉ ra những mặt hạn chế, gợi mở nhiều vấn đề mang tính định hướng cho những năm tiếp theo.

Đồng chí Lê Hồng Quang cũng đề nghị Đảng bộ huyện Gò Công Đông cần phải đầu tư và thu hút các nguồn vốn để xây dựng hạ tầng đô thị, mở rộng nâng cấp thị trấn Tân Hòa, chỉnh trang thị trấn Vàm Láng, quy hoạch mở rộng xã Tân Tây để có điều kiện phát triển. Trong phát triển, cần chú trọng yếu tố liên kết vùng, nhằm tạo sự lan tỏa và thúc đẩy sự phát triển của cả khu vực phía Đông của tỉnh.

Để ghi nhận thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gò Công Đông trong nhiệm kỳ qua, dịp này, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã trao cờ thi đua cho Đảng bộ huyện Gò Công Đông vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ 2 vào ngày mai 31/7.

Phúc Huy