Hội Cựu chiến binh tổng kết 4 năm cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

( THTG) Sáng ngày 15/11, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bốn năm qua, thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội cựu chiến binh tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên cựu chiến binh về cuộc vận động; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cho mỗi tập thể, cá nhân với các nội dung cụ thể, thiết thực. Các cấp hội kết hợp chặt chẽ giữa học tập với chuyển sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, đổi mới lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hội.

Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác. Hầu hết cựu chiến binh gương mẫu, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu sai trái và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, luôn tận tụy, sáng tạo, gương mẫu về đạo đức lối sống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tặng giấy khen cho 16 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bốn năm qua.