Hoa anh đào khoe sắc rực rỡ ở Măng Đen

Măng Đen đã trồng được 300.000 cây hoa anh đào. Địa phương đang phát triển lên 1 triệu cây, trở thành vùng đất trồng nhiều hoa anh đào nhất cả nước.

Những ngày này, hoa anh đào trên cao nguyên Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) bắt đầu nở. Đây cũng là lúc du khách nườm nượp tìm đến Măng Đen thưởng lãm hoa.

Hoa anh đào nở. Ảnh: HỮU PHÚC

Nếu như năm ngoái, hoa anh đào nở vào tết dương lịch thì năm nay, hoa nở muộn hơn, vì thời tiết không thuận lợi. Dự kiến tầm 10 ngày nữa, hoa anh đào sẽ nở rộ, cả thị trấn sẽ bao phủ bởi gam màu hồng của hoa anh đào.

Hoa anh đào hiện nở nhiều ở khu vực tháp chuông, Hồ Đam Bri và các tuyến đường dọc trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, nhà dân. Hoa nở nhuộm hồng cả bầu trời. Hàng trăm du khách say sưa chụp ảnh, livestream khoe người thân cảnh hoa anh đào khoe sắc.

Hoa nở bao phủ trụ sở các cơ quan. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, hoa anh đào là loài hoa đặc trưng, đặc biệt gắn với huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có chủ trương giao huyện Kon Plông phát triển 1 triệu cây hoa anh đào trên trung tâm Măng Đen vào năm 2025, trở thành thủ phủ hoa anh đào. Hiện Kon Plông đã phát triển được 300.000 cây, tập trung hầu hết ở Măng Đen. Huyện đang phấn đấu trồng được 1 triệu cây hoa anh đào, đưa Măng Đen thành nơi nhiều hoa anh đào nhất cả nước.

Cận cảnh một bông hoa anh đào. Ảnh: HỮU PHÚC

Để đạt mục tiêu trên, địa phương đang dồn lực phát triển, trong đó, đã tổ chức nhân giống hoa anh đào để cấp phát cho người dân; khuyến khích trồng trên đường, rẫy để hình thành các đồi hoa.

Sau này vào mùa hoa nở, huyện sẽ tổ chức festival hoa anh đào, nhằm tôn vinh loài hoa này.

Du khách chụp ảnh bên hoa anh đào. Ảnh: HỮU PHÚC
Hoa nở rực. Ảnh: HỮU PHÚC

Nguồn SGGP