Gò Công Tây thiếu nước sản xuất nông nghiệp

(THTG) Hiện nay, thời tiết đang vào cao điểm khô hạn, hệ thống kênh mương nội đồng huyện Gò Công Tây đã cạn nước, cộng thêm các cống đóng ngăn mặn khiến cho sản xuất nông nghiệp của địa phương này gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nước.

Tại vùng trồng rau màu chuyên canh thuộc các xã: Long Vĩnh, Thạnh Nhựt, Vĩnh Hựu, thị trấn Vĩnh Bình,…một số rẫy rau màu đến kỳ thu hoạch nhưng bị khô héo vì không đủ nước để tưới. Dưới kênh, nước đã cạn khô nên nông dân không thể bơm vào đồng ruộng. Bà con cho biết năm nay hạn đến sớm, vụ rau màu hè thu xuống giống được khoảng 10 ngày bắt đầu thiếu nước tưới cho đến bây giờ, khiến cho năng suất chỉ đạt một nửa so với vụ đông xuân.

Anh Trương Tấn Kiệt, ấp Tây, thị trấn Vĩnh Bình vừa xuống giống bầu được hơn 15 ngày, hiện anh phải vét nguồn nước hiếm hoi còn lại ở tuyến kênh này bơm vào ruộng để tưới nước cho bầu. Tuy nhiên, anh rất lo lắng, không biết cầm cự được bao lâu nữa vì mực nước trên kênh cũng đang dần cạn kiệt.

Tại xã Long Bình, mặc dù vụ lúa đông xuân vừa qua không bị thiệt hại, nhưng hiện hơn 11 ha rau màu các loại đang ở thời kỳ thu hoạch hoặc mới trồng được khoảng 20 ngày bị thiếu nước trầm trọng. Nhằm giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do thiếu nước, mùa khô năm nay, địa phương ưu tiên đầu tư nạo vét các tuyến kênh nội đồng, tiếp tục kiện toàn hệ thống thủy lợi. Từ hệ thống kênh sườn này, nông dân có thể bơm chuyền 2 hoặc 3 cấp, lấy nước tưới cho rau màu, vườn cây ăn trái và phục vụ chăn nuôi. Mặc dù chi phí sản xuất có tăng thêm, nhưng cũng tạo điều kiện cho nông dân tăng gia sản xuất, có thêm nguồn thu nhập trong mùa hạn mặn.

Rút kinh nghiệm thiếu nguồn nước ngọt trong mùa khô, chủ trương của huyện Gò Công Tây là thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, nông dân không xuống giống liền vụ lúa hè thu mà chờ đến khi mưa xuống và các cống vận hành trở lại mới xuống giống, nhằm tránh thiệt hại như những năm trước.

Theo kế hoạch, vụ lúa hè thu tới đây, toàn huyện Gò Công Tây sẽ xuống giống gần 11.000 ha. Căn cứ vào tình hình thủy văn, ngành nông nghiệp huyện đã xây dựng khung lịch thời vụ xuống giống từ ngày 1/5 đến hết ngày 25/5 năm 2013. Tuy nhiên, dự phòng cho thời tiết diễn biến bất thường, trong mùa khô này, huyện đã thực hiện 38 công trình thủy lợi nội đồng, với số vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Nếu như thời tiết có “tái hạn” thì hệ thống kênh mương này vẫn đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho lúa hè thu giai đoạn đầu vụ, giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.