Giáo hoàng Benedict XVI thực hiện buổi ban phước cuối cùng

     Giáo hoàng Benedict XVI sẽ chính thức thoái vị vào thứ Năm tuần này vì lý do sức khỏe.

Giáo hoàng Benedict XVI đã thực hiện buổi ban phước cuối cùng trong sáng Chủ nhật (24/2) trước hàng nghìn tín đồ tại Quảng trường Saint Peter’s, ở Vatican.

Đây là buổi lễ Chủ nhật cuối cùng của Giáo hoàng Benedict XVI trước khi ông chính thức thoái vị vào thứ Năm tuần này. Tại buổi lễ, Giáo hoàng đã bày tỏ lòng cảm kích của mình trước sự ủng hộ của các tín đồ, đồng thời tuyên bố sau khi thoái vị ông sẽ có cuộc sống thiền định và luôn cầu nguyện.

Trong khi đó, hàng nghìn những tín đồ tại Quảng trường Saint Peter’s đã vẫy cờ của nhiều quốc gia, thể hiện sự yêu mến với Giáo hoàng Benedict XVI.

Trước đó, ngày 11/2, Giáo hoàng Benedict XVI đã bất ngờ tuyên bố ông sẽ từ nhiệm vào ngày 28/2 do vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Đây là việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của Giáo hội Công giáo.

Tòa thánh Vaticăng dự kiến sẽ tổ chức bầu giáo hoàng mới vào trước lễ Phục Sinh, có thể là trong 15 – 20 ngày tới./.