Động đất 7,4 độ Richter tại Nepal

Ngày 12/5, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra tại miền đông Nepal. AFP cho biết có 4 người tại thành phố Chautara thiệt mạng.

Ảnh: bbc

Theo CNN, trận động đất khiến 3-4 tòa nhà ở ngoại ô thủ đô Kathmandu bị sập.

Ngoài ra, Reuters cho biết, đã xảy ra 3 trận lở đất ở Sindhupalchowk khiến ít nhất 12 người bị thương.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, động đất xảy ra lúc 12h35’ (giờ địa phương) ở khu vực cách thị trấn Namche Bazar (gần núi Everest) khoảng 68 km về phía tây, tâm chấn ở độ sâu 18,5 km.

Người dân tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ và thủ đô Dhaka của Bangladesh cũng có thể cảm nhận được trận động đất này.

Trước đó, ngày 25/4, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 600.000 ngôi nhà và ảnh hưởng tới 8,1 triệu người, tương đương hơn 1/4 dân số Nepal. Theo thống kê tới ngày 10/5 của Trung tâm Hoạt động Cứu hộ Khẩn cấp Nepal, đã có 8.019 thiệt mạng, 17.866 người bị thương và 366 người vẫn còn mất tích.

Nguồn Chính phủ