Độ mặn tại các cống xung yếu tại Tiền Giang đồng loạt tăng cao

(THTG) Kể từ ngày 10/02, tức ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch đến nay, độ mặn tại các cống xung yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đồng loạt tăng cao kết hợp với kỳ triều cường Rằm tháng Giêng, có khả năng xâm nhập ở mức từ 40 đến 45 km và bắt đầu lấn sâu vào nội đồng.

Chu tich kiem tra nuoc man 6

Chu tich kiem tra nuoc man 5

Kiểm tra độ mặn. Ảnh: Bùi Phong

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Tiền Giang, hiện độ mặn tại cống Vàm Giồng, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây là 4,6 gam/lít, tăng 1,7 gam/lít so với ngày hôm trước; tại bến đò Hòa Định, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo độ mặn 2,7 gam/lít, tăng 0,9 gam/lít; tại Cống số 3 xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây độ mặn 4,2 gam/lít, tăng 0,6 gam/lít; độ mặn cao nhất là tại Cầu Nổi, xã Bình Đông, thị xã Gò Công đạt 9,9 gam/lít, tăng 0,9 gam/lít.

Trước tình hình xâm nhập mặn bắt đầu có xu hướng gay gắt, ngành chức năng tổ chức đo đạc kiểm tra chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước để tiến hành vận hành các cống phù hợp với mục tiêu ngăn mặn triệt để, nhưng cũng tranh thủ lấy nước dự trữ trong tình huống độ mặn cho phép. Hiện Cống Xuân Hòa, cống Rạch Chợ đang còn lấy gạn, mực nước trên kênh trục chính +0,43 mét, cống Bảo Định và cống Gò Cát vẫn còn vận hành lấy nước, riêng tất cả các cống nằm trong vùng dự án Phú Thạnh- Phú Đông đều đã đóng ngăn mặn.

Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra, sửa chữa các cống ngăn mặn tại các đầu thửa vườn, ruộng của mình, gia tăng trữ nước ngọt trong ao mương để bảo đảm nguồn nước tưới cho cây trồng vượt qua mùa hạn, mặn năm nay./

Kim Nữ