Dịch cúm H1N1 lan rộng gần nửa lãnh thổ Mỹ

        Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) vừa phát đi cảnh báo dịch cúm đã lan rộng trên khắp nước Mỹ với ít nhất một nửa số bang phát hiện các trường hợp bị lây nhiễm.

Theo thông báo của bác sỹ Joe Bresee, Trưởng bộ phận dịch tễ của CDC, tốc độ lây nhiễm khá nhanh trong vài tuần qua đã khiến dịch cúm xuất hiện tại 25 trên tổng số 50 bang của nước Mỹ, trong đó phần nhiều do virus H1N1.

Bác sỹ Bresee khuyến cáo mọi công dân Mỹ, từ những em bé 6 tháng tuổi trở lên, nếu chưa tiêm chủng hoặc đã tiêm chủng quá 6 tháng nên tiến hành tiêm phòng ngay vì dịch cúm thường lây lan mạnh ở Mỹ từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau.

Một trong những bang bị dịch cúm nặng nhất hiện nay là Texas với 25 người thiệt mạng, buộc chính quyền bang này phải kêu gọi gia tăng tiêm vaccine. Các bang Alabama, Louisiana và New York cũng có một số trẻ em tử vong do nhiễm virus H1N1.

Mỗi năm, dịch cúm ở Mỹ cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Trong mùa cúm 2012-2013, nhờ thực hiện tốt công tác tiêm phòng nên số trường hợp mắc cúm tại Mỹ vào khoảng 381.000 người, trong đó có 71 cháu nhỏ tử vong, chủ yếu do virus H3N2.

Sang mùa cúm 2013-2014, tính đến thời điểm này virus lây lan mạnh nhất thuộc nhóm H1N1. Không chỉ hoành hành tại Mỹ, dịch cúm H1N1 cũng đã lây lan sang quốc gia láng giềng Canada với 6 trường hợp tử vong tại Ontario, 5 trường hợp ở Alberta và 2 trường hợp ở Toronto.

Dịch cúm do virus H1N1 bùng nổ năm 2009-2010 từ miền Trung Mexico, sau đó lan rộng sang Mỹ và 74 quốc gia khác trên thế giới làm khoảng 284.000 người tử vong. Các trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất.

Nguồn Chính phủ