Đến Udon Thani (Thái Lan), thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nằm ở làng Nỏng Hang (Nỏng Ôn), xã Xiêng Phin, tỉnh Udon Thani, Thái Lan, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được biết đến như một biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và cũng là biểu hiện sinh động lòng yêu nước của đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc.

Được động thổ vào 21/9/2003 và chính thức đi vào hoạt động từ 19/5/2006, đến nay, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được biết đến như một nơi nghiên cứu, học tập lịch sử đầy thiết thực và bổ ích về Bác Hồ kính yêu; đồng thời là địa danh du lịch thu hút đông đảo du khách tới thăm quan…


Gian nhà chính, nơi trưng bày và lưu giữ các kỷ vật cùng tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh


Thành viên Ban đón tiếp luôn mặc áo dài truyền thống của Việt Nam mỗi khi tiếp đón các đoàn khách đến thăm quan


Đến với Khu di tích, du khách sẽ được nghe hướng dẫn chi tiết và sinh động về lịch sử hình thành và phát triển của địa danh này


Tinh thần và tư tưởng “Đoàn kết là sức mạnh” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở được coi là phương châm của cộng đồng người Việt tại Udon Thani


Khu di tích còn nhận được nhiều sách, tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, đến với nơi này, du khách còn có thể trực tiếp tham khảo và nghiên cứu nhiều tư liệu quý với mô hình “thư viện thu nhỏ” như thế này


Hình ảnh tái dựng căn nhà xưa Bác Hồ đã từng sống và làm việc tại đây


Kho thóc được phục dựng lại trên chính vị trí và hình dạng ban đầu – trước kia đã từng là nơi cất giữ lương thực cho dân làng ở đây, trong đó có cả cộng đồng người Việt


Gian bếp đơn sơ mà ấm áp


Phòng uống nước, tiếp khách giản dị như tác phong vốn có của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hàng hoa nhài thơm ngát và khoảnh sân vườn đầy nắng, gợi nhớ một không gian gần gũi, sống động về quê nhà Việt Nam thân yêu.

Nguồn ĐCSVN