Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang tổng kết công tác phát thanh, truyền thanh, truyền hình năm 2014

(THTG)Chiều ngày 20/1, Đài Phát thanh – Truyền hình (PT-TH) Tiền Giang hội nghị tổng kết công tác phát thanh, truyền thanh, truyền hình năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015. Ông Trần Thanh Đức- Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Ông Trần Thế Ngọc- UVBCH TW Đảng- Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang gửi lẳng hoa chúc mừng Đài PT- TH Tiền Giang hoàn thành tốt công tác phát thanh, truyền thanh, truyền hình năm 2014.

3

          Trong năm 2014, các chương trình phát thanh – truyền hình trên  sóng Đài PT- TH được đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng,  kiểm soát nội dung thông tin, đảm bảo tính định hướng dư luận, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để phán ánh kịp thời, chính xác các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Theo đó, trong năm đã tăng thời lượng phát sóng truyền hình lên 24 giờ/ ngày, chương trình phát thanh ổn định 18 giờ/ ngày; thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên …

Trong năm, nhiều chương trình phát thanh trực tiếp, truyền hình thực tế của Đài PT- TH TG đã thu hút đông đảo bạn  nghe và xem đài như: bác sĩ gia đình, lắng nghe – trò chuyện, game show truyền hình Đường đến vinh quang, Mái ấm nghĩa tình, chuyện làng chuyện phố, địa chỉ nhân đạo, nâng bước đến trường, ý kiến  người dân …  đã mang lại hiệu quả xã hội rất cao. Ngoài ra, Đài PT-TH tỉnh còn thường xuyên thực hiện cộng tác tin bài với các đài trung ương và khu vực. Cùng với sóng phát thanh truyền hình,Trang Thông tin điện tử của Đài cũng mở rộng phạm vi phủ sóng bằng giải pháp nghe và xem trực tuyến, hỗ trợ tích cực cho việc quảng bá các chương trình phát thanh truyền hình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Trong năm 2014, Trang Thông tin điện tử của Đài đã đạt con số truy cập gần 11 triệu lượt người.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả của ngành PT- TH đạt được trong năm 2014  và đánh giá sự đóng góp của Đài  PT-TH trong phát triển chung của tỉnh. Thời gian tới Đài PT- TH cần tập trung làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền của Đài;  từng bước phát triển công tác PT-TH, khắc phục những hạn chế, chủ động xây dựng các phương án về việc cải tiến chương trình, tập trung quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, tạo bước đột phá trong việc đổi mới chương trình để tăng sức thu hút và cạnh tranh trong hệ thống  PT-TH khu vực.

Thu Thủy