Đại hội đảng bộ các tỉnh: Quảng Ninh, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Nam, Đác Lắc, Bến Tre, Bình Thuận

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, chỉ đạo Đại hội

Sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH dự và chỉ đạo Đại hội. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư cùng 349 đại biểu, đại diện 90 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Dự thảo Báo cáo Chính trị được trình bày tại Đại hội nêu rõ: Tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhiệm kỳ 2010- 2015 duy trì ở mức cao so với bình quân chung cả nước; tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 9,2%; GDP bình quân đầu người ước đạt 3.900 USD, gấp 1,76 lần năm 2010. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đứng trong nhóm năm tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Quảng Ninh là một trong những tỉnh có thành tích tốt nhất về xây dựng nông thôn mới; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông được kiềm chế. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy đảng tăng cường thực hiện, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Quảng Ninh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt là “phát triển nhanh, bền vững”, đặc biệt là phát triển công nghiệp khai khoáng và kinh tế biển; chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục tập trung thực hiện các đột phá chiến lược, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, đường biển, sân bay Vân Đồn, triển khai xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, các khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp trọng điểm để thu hút đầu tư, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển trong tỉnh và lan tỏa phát triển vùng, giao lưu quốc tế. Quảng Ninh cần tập trung phát triển kinh tế biển, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển du lịch, tạo thương hiệu uy tín gắn với du lịch vịnh Hạ Long. Phấn đấu để dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Đảng bộ tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, gắn bó giữa Đảng với dân, đồng thuận trong dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Dự kiến, Đại hội làm việc hết ngày 14-10.

Ngày 13-10, Đảng bộ tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T. Ư Đảng: Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư cùng 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 30 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội. Trước đó, chiều 12-10, các đồng chí Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh cùng Đoàn công tác tới đặt vòng hoa dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 đề ra, góp phần quan trọng ổn định chính trị và phát triển kinh tế- xã hội. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, Đại hội đã đề ra 18 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015- 2020 cùng với các giải pháp thực hiện, phấn đấu xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía bắc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tô Huy Rứa nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đại hội làm rõ những hạn chế, yếu kém đã và đang cản trở bước phát triển của tỉnh, đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp có tính đột phá trong giai đoạn tới; đồng thời gợi ý một số nội dung để Đại hội tập trung thảo luận. Đồng chí đề nghị các ban, bộ, ngành của T.Ư và các địa phương trong cả nước góp sức cùng Điện Biên hoàn thành các mục tiêu Đại hội đề ra.

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết ngày 15-10.

Ngày 13-10, tại TP Vinh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư cùng 450 đại biểu chính thức đại diện gần 180 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh do đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Nghệ An đã có bước phát triển khá toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 – 2015 đạt 7,89%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 29 triệu đồng, tăng gần gấp hai lần so với năm đầu nhiệm kỳ. Tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng tăng từ 29,89% năm 2010 lên 32,5% năm 2015. Tỉnh đã thu hút 533 dự án đầu tư mới với gần 137 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký, nhiều dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, huy động nội lực, tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của T.Ư Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, tạo bứt phá vươn lên, làm động lực cho phát triển trong 5 năm tới theo mục tiêu Bộ Chính trị đã đề ra, Nghệ An phải trở thành tỉnh khá và là trung tâm kinh tế – xã hội vùng Bắc Trung Bộ vào năm 2020.

Chỉ rõ những yếu kém của Đảng bộ nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đại hội dành thời gian phân tích, đánh giá chỉ rõ nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp, phương hướng thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ Dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu.

Đại hội dự kiến bế mạc ngày 14-10.

Ngày 13-10, tại TP Tam Kỳ, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH dự và chỉ đạo đại hội. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư cùng 349 đại biểu đại diện hơn 60 nghìn đảng viên thuộc Đảng bộ về dự Đại hội.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh do đồng chí Phan Việt Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: 5 năm qua, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô được nâng lên đáng kể; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân gần 11,5%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 41,4 triệu đồng, vượt 6,4 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội lần thứ 20 đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 ước đạt 12.800 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý: Tỉnh Quảng Nam cần khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích để nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó bàn thảo và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những khuyết điểm, yếu kém để nhiệm kỳ tới tỉnh có sự bứt phá, phát triển nhanh, bền vững hơn. Trong đó, tỉnh cần tiếp tục chủ động huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ. Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hôm nay, 14-10, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.

Sáng 13-10, Đảng bộ tỉnh Bến Tre khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 342 đại biểu thay mặt hơn 50 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 9. Dự thảo Báo cáo nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 34,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,5%.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bến Tre, đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, duy trì sự phát triển khá ổn định và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị để có bước chuyển nhanh chóng, tạo đà để Bến Tre có bứt phá cho quá trình phát triển trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhất trí và hoan nghênh thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị của Đảng bộ tỉnh trong đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, yếu kém mà Dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH đã nêu rõ tại Đại hội.

Đồng chí cơ bản đồng tình với các định hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. Cụ thể là, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7 đến 7,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 48,6 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%/năm. Đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở cụ thể hóa việc thực hiện ba đột phá chiến lược và thực hiện mô hình tăng trưởng mới, tin rằng Bến Tre sẽ bước vào thời kỳ phát triển mới, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, hệ thống chính trị ngày một trong sạch, vững mạnh.

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết ngày 14-10.

Sáng 13-10, tại TP Buôn Ma Thuột, Đảng bộ tỉnh Đác Lắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của T.Ư cùng 350 đại biểu đại diện hơn 64 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy Đác Lắc đọc lời khai mạc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đác Lắc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, và nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước có nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đác Lắc đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng… Tuy vậy, Đảng bộ tỉnh cần đánh giá đúng mức những mặt còn hạn chế, yếu kém, từ đó tìm giải pháp khắc phục. Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị, Đác Lắc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế; quan tâm quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh liên kết phát triển khai thác tiềm năng về du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng. Tiếp tục chăm lo công tác giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân… Đại tướng nhấn mạnh, yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra là phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngày 14-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đác Lắc tiếp tục làm việc và bế mạc.

Ngày 13-10, tại TP Phan Thiết, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND Tối cao dự và chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và Quân khu 7, cùng 349 đại biểu đại diện 29 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị. Theo đó, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết và nỗ lực không ngừng, đạt được kết quả quan trọng, tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội; kinh tế tăng trưởng bình quân 6,72%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2015 đạt 1.864 USD, gấp 1,87 lần so với năm 2010. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng lên; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, tăng cường.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao việc Đảng bộ tỉnh đã xác định hướng đi đúng đắn, phù hợp, nhờ đó Bình Thuận đã quyết tâm biến những khó khăn, trở ngại thành lợi thế so sánh và khai thác ngày càng tốt hơn những tiềm năng, lợi thế có được để phát triển.

Đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu Đại hội đánh giá đúng mức những mặt hạn chế, yếu kém, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cần đẩy mạnh thực hiện ba giải pháp đột phá chiến lược; tiếp tục khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, gắn phát triển kinh tế với giữ vững an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường, với tiến bộ và công bằng xã hội; coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng.

Đại hội dự kiến làm việc đến ngày 15-10.

Nguồn Nhân dân