- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Các địa phương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Ngày 22/5, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5( khóa XII) cho hơn 330 cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Quang cảnh các cán bộ nghe thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Ảnh: TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng yêu cầu cán bộ chủ chốt của tỉnh sau hội nghị cần tập trung nghiên cứu và sớm triển khai các nội dung chỉ đạo, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5( khóa XII) tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện chức trách được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các cán bộ chủ chốt đã nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Bình Trọng thông báo các nội dung, kết quả Hội nghị. Theo đó, Hội nghị đã thông qua các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, đặc biệt là nhất trí ban hành ba Nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã tập trung thảo luận các vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Hội nghị cũng kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

* Ngày 22/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho các cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đã báo cáo tóm tắt nội dung kết quả Hội nghị.

*Chiều 22/5, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đến các đồng chí Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh; giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đã truyền đạt những nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 5 đến toàn thể hội nghị. Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, từ ngày 5 – 10/5/2017, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào 8 vấn đề. Hội nghị thống nhất thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là nhất trí ban hành 3 Nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và quyết định một số vấn đề quan trọng khác…

Trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nắm vững các nội dung được thông báo, để có định hướng công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau hội nghị nghiêm túc tổ chức, quán triệt đến cơ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nắm vững những quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, nhất trí cao với các nội dung của Hội nghị lần thứ năm (khóa XII).

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*