Cướp biển tấn công tàu chở dầu của Mỹ

       Hãng AP ngày 25-10 đưa tin, một nhóm cướp biển đã tấn công tàu chở dầu C-Retriever (ảnh) của Mỹ ở khu vực bờ biển Nigeria. Hiện chưa rõ cướp biển đã đòi tiền chuộc hay chưa.

Sau đó, cướp biển đã phóng thích con tàu và 11 thủy thủ nhưng vẫn giữ lại 2 người gồm thuyền trưởng và kỹ sư trưởng của tàu. Giới chức Mỹ khẳng định vụ tấn công không phải là một hành động khủng bố, nhưng lo ngại về sự gia tăng của hoạt động cướp biển ngoài khơi phía Tây châu Phi.

Cục Hàng hải quốc tế (IMB) cho biết tính từ đầu năm cho đến tháng 9-2013, đã xảy ra 40 vụ tấn công tại khu vực vùng vịnh Guinea khiến 132 thủy thủ bị bắt cóc. Từ năm 2010, ước tính lượng dầu trị giá gần 100 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi các tàu chở dầu.

Nguồn SGGP