Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra độ mặn trên Sông Tiền

(THTG) Ngày 25/3, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đã đi khảo sát nguồn nước tại các kênh theo tuyến sông Tiền.

Kênh Xoài Hột thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành là con kênh dẫn nước và trữ nước cho nhà máy BOO Đồng Tâm. Tại đây, cơ quan chức năng đã đo được độ mặn có chỉ số là 0,3g/lít. Hiện UBND tỉnh đã cho đóng đập thép để ngăn không cho nước mặn xâm nhập vào để bảo đảm nguồn nước  cho nhà máy nước BOO Đồng Tâm vận hành cung cấp cho nhân dân.

Untitled 1

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng  kiểm tra độ mặn trên Sông Tiền. Ảnh Đoàn Vũ 

Tại Rạch Láng Cát, thuộc ấp Phú Xuân, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước là rạch nối liền với hệ thống kênh của tỉnh Long An và sông Vàm Cỏ. Tại đây hiện đo được độ mặn có chỉ số là 1g/lít. Ông Lê Văn Hưởng có ý kiến sẽ đề nghị tỉnh Long An đắp đập để ngăn hoàn toàn không cho nước mặn xăm nhập vào.

Tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, ông Lê Văn Hưởng đi khảo sát các vườn sầu riêng của bà con. Tại đây các cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp đã tiến hành lấy mẫu nước và đo độ mặn trực tiếp và cho chỉ số là 0,0g/lít.

Để bảo đảm an toàn cho việc chăm sóc vườn sầu riêng và các loại cây ăn trái khác,  ông Lê Văn Hưởng đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp huyện Cai Lậy thường xuyên theo dõi và đo độ mặn liên tục theo từng con nước và có thông báo kịp thời đến bà con nhân dân nắm và vận động bà con nạo vét các kênh mương trữ nước dự phòng để tưới tiêu cho các vườn cây.

Buổi chiều cùng ngày, ông Lê Văn Hưởng cùng đoàn đã tiếp tục đến khảo sát hồ chứa nước của nhà máy cấp nước tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông. Hồ chứa này lấy nước từ hệ thống kênh Xuân Hòa, huyện Chợ Gạo. Tại đây hiện độ mặn đo được là 2,8g/lít, vẫn có khả năng lắng lọc để cung cấp cho bà con nhân dân sinh hoạt.

 

Trần Lương