Cảnh báo khi sử dụng Facebook, Twitter và Instagram

Một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi các nhà tâm lý học cho thấy sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Twitter và Instagram sẽ khiến những người bình thường trở nên nông cạn và ít đạo đức hơn.

1

Các nhà nghiên cứu cho rằng các mạng xã hội thường dẫn đến phản hồi nhanh và ngắn đã giết chết nghệ thuật phản ánh của suy nghĩ tư duy.

Lý thuyết này có tên gọi “giả thuyết về sự nông cạn” đã chỉ ra rằng những người sử dụng mạng xã hội cuối cùng sẽ ít quan tâm người khác hơn và tự mãn về bản thân hơn.

Theo đó, mục tiêu sống của những người này sẽ là trở nên giàu có, nổi tiếng và ưa nhìn hơn (như trường hợp nữ hoàng mạng xã hội Kim Kardashian), và ít khi có những việc làm tốt cho xã hội hay có mục đích tốt khác.

Kim Kardashian có 63 triệu người theo dõi trên Instagram (ảnh Tmobile).

Các nhà nghiên cứu đến từ Khoa tâm lý học, trường Đại học Windsor (Canada), đã lựa chọn 100 sinh viên để xem mức độ ảnh hưởng khi sử dụng truyền thông xã hội và những ảnh hưởng đến mục tiêu, giá trị và các “mục tiêu cuộc đời”.

Những ảnh hưởng lớn liên quan về sự nông cạn chủ yếu là những người sử dụng ba trang mạng xã hội lớn nhất hiện nay (Facebook, Twitter và Instagam) hay sử dụng các trang mạng xã hội để trao đổi tin nhắn.

Những người càng sử dụng nhiều các trang mạng xã hội này dường như sẽ có mục tiêu cuộc đời hơn những người khác và các mục tiêu này thường về chủ nghĩa khoái lạc và hình ảnh hơn là làm việc tốt.

Các nhà nghiên cứu nói với tạp chí Sự khác biệt về cá nhân và nhân cách (Personality and Individual Differences) rằng: “Lý thuyết ‘giả thuyết về sự nông cạn’ cho thấy những công nghệ mạng xã hội ngày nay đã làm giảm đi đáng kể sự phản chiếu suy nghĩ của cuộc sống đời thường”.

Báo cáo của các nhà khoa học cũng cho biết thêm rằng việc sử dụng mạng xã hội cũng sẽ làm các sinh viên này có kết quả học tập kém đi khi nó đã khiến các sinh viên suy nghĩ nhanh hơn là tư duy phân tích, một kỹ năng rất cần cho học các môn học.

Báo cáo cho biết: “Một số mạng xã hội, chẳng hạn như trò chuyện trên Facebook, yêu cầu nhanh, ít suy nghĩ đã ảnh hưởng đến nhận thức và nông cạn hơn nếu sử dụng thường xuyên”.

Báo cáo này viết:

“Thường xuyên sử dụng mạng truyền thông mạng xã hội với nội dung cực ngắn có liên quan đến ảnh hưởng tiêu cực với những người dùng trong suy nghĩ và có một số bằng chứng về tâm lý bị tổn thương”.

Các nhà nghiên cứu cho biết vẫn cần một số nghiên cứu khác, nhưng nó sẽ dẫn đến việc giáo dục về sức khỏe để cảnh báo người sử dụng rằng đang có các mối nguy hiểm khi sử dụng quá nhiều truyền thông mạng xã hội.