Cai Lậy chăm sóc huệ trắng phục vụ thị trường Tết

(THTG) Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015 đang đến gần. Hiện nay nông dân phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy đang tập trung chăm sóc huệ trắng dưới chân ruộng nhằm phục vụ nhu cầu thị trường Tết

Trồng huệ trắng xen canh lúa dưới chân ruộng được xem là nghề truyền thống đã hình thành từ lâu tại xã Nhị Mỹ nay là phường Nhị Mỹ- thị xã Cai Lậy, bởi đây là nghề giúp nhiều nông dân vươn lên thoát nghèo cũng như như tăng thêm thu nhập đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

3

Vụ đông xuân này, nông dân phường Nhị Mỹ trồng hơn 10 hecta huệ phục vụ thị trường Tết, theo đó để huệ cho thu hoạch kịp bán từ 25 đến 30 Tết Nguyên đán hàng năm – thời điểm mà giá bông huệ đứng ở mức cao thì từ tháng 7 âm lịch, người trồng huệ đã tiến hành nhổ củ, phơi củ, làm đất và tiến hành xuống giống từ giữa tháng 8 âm lịch. Những năm qua, vụ huệ tết của bà con phường Nhị Mỹ  luôn có giá ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ trồng. Năm nay, theo đánh giá của bà con, sâu bệnh trên cây huệ nhiều hơn năm trước nhưng do tiết trời thuận lợi cộng thêm được chăm sóc kỹ từ khâu xử lý củ, làm cỏ, bón phân, xịt thuốc nên cây huệ vẫn phát triển tốt.

Trồng huệ cho hiệu quả kinh tế khá cao so với trồng lúa, giúp nâng cao đời sống người dân nông thôn là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nông dân nên tìm hiểu kỹ nhu cầu thị trường, nắm vững kỹ thuật canh tác trước khi bước vào trồng huệ trắng để giảm thiểu rủi ro, từ đó giúp bà con trồng huệ trắng có thu nhập ổn định, bền vững và có mùa huệ tết bội thu./.

Trọng Hiếu