Bộ Tư pháp hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016.

(THTG) Ngày 11/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016. Ông Lê Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Untitled 4

 Ảnh : Minh Trí

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2016, các nhiệm vụ của Ngành Tư pháp được thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra. Cụ thể đã hoàn thành 31 trong 33 nhiệm vụ trọng tâm, đạt gần 94% kế hoạch; một số mặt công tác có chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao như: xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, từng bước giảm thiểu tình trạng nợ đọng văn bản; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được toàn ngành tập trung thực hiện có hiệu quả. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong gắn kết cộng đồng dân cư, hiện cả nước có 117.660 tổ hòa giải, với tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 73,4%; các Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện trên 40.900 vụ việc cho gần 41.500 lượt người. Việc phối hợp trong thi hành án dân sự ngày càng phát huy hiệu quả, ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho địa phương. Các mặt công tác khác như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường Nhà nước đều được ngành tổ chức thực hiện tốt.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, ngành Tư pháp đề ra các nhiệm vụ trọng tâm bám sát sự chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ và Thủ tưởng Chính phủ, nhất là chỉ đạo về “Chuyển mạnh từ Chính phủ với phương thức chỉ đạo, điều hành mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ; lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động”.

 

                                 An Phước