Bê bối nước sạch tại Italy

Báo cáo điều tra vừa được trình lên Bộ Y tế Italy cho thấy có ít nhất 700.000 người dân nước này đã dùng nước nhiễm độc trong nhiều năm qua.

Giới chức y tế Italy đưa ra kết luận trên sau một thời gian điều tra về chất lượng nước sạch ở tỉnh Pescara, miền Đông Italy.

Các cơ quan điều tra Italy cho biết, những người dân ở tỉnh Pescara, bao gồm các trường học và bệnh viện, đã sử dụng nước nhiễm độc hóa học thẩm thấu từ các bãi rác thải công nghiệp gần đó. Những chất độc này được thải ra từ các nhà máy thuộc Tập đoàn hóa chất Montedision lớn nhất Italy và công ty hóa chất Solvay của Bỉ. Hiện tại, lãnh đạo của hai công ty này đang bị xét xử và hơn 20 người có trách nhiệm liên đới khác đang bị điều tra với cáo buộc làm nhiễm độc nguồn nước.

Báo cáo đã khiến dư luận Italy bị sốc, nhưng đây không phải là lần đầu tiên người ta phát hiện nguồn nước sinh hoạt tại các khu vực ở nước này bị nhiễm độc.

Nguồn Chính phủ