Bầu cử Quốc hội khóa XIV và kỳ vọng của cử tri

Kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 – ngày hội lớn của đất nước – đang đến gần cũng là lúc mỗi cử tri tập trung tìm hiểu, nghiên cứu để có đáp án cho câu hỏi “nên dành lá phiếu của mình bầu chọn ai?”. Trước thềm bầu cử, nhiều cử tri đã có những ý kiến tâm huyết và kỳ vọng gửi tới các đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Cử tri Nguyễn Đình Toàn

“Các đại biểu trúng cử phải quan tâm đến người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội” – cử tri Nguyễn Đình Toàn, 78 tuổi, cán bộ hưu trí (phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội):

Với tôi, ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc. Những người trúng cử phải là người có đủ tài, đủ đức, phải xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Qua theo dõi và tìm hiểu thông tin về các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở nhiệm kỳ tới, tôi thấy tất cả đều đủ điều kiện được bầu chọn theo quy định của pháp luật. Tôi mong muốn những ứng viên được nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp sẽ đem hết khả năng và tâm huyết để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Trong cương vị là người đại diện của nhân dân, mỗi đại biểu phải thể hiện được trách nhiệm của mình đối với người dân, quan tâm đến người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Anh Lê Xuân Phúc

“Mong muốn Quốc hội, HĐND quan tâm giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến giới trẻ” – cử tri Lê Xuân Phúc, 29 tuổi, nhân viên Công ty xây dựng 36, Tổng công ty 36 – Bộ Quốc phòng:

Là một cử tri trẻ tham gia bầu cử, tôi rất vui trước sự quan tâm của thế hệ trẻ tới các vấn đề lớn của đất nước. Qua theo dõi, tìm hiểu, tôi thấy kỳ bầu cử lần này có rất nhiều ứng cử viên trẻ tuổi tham gia ứng cử. Đó là một tín hiệu đáng mừng, bởi việc tham gia ứng cử này không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đời sống chính trị của đất nước. Đây là điều kiện để lớp trẻ học tập kinh nghiệm từ thế hệ đi trước, từ đó phát huy năng lực, nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ. Đồng thời, với việc có thêm những thành viên trẻ tuổi tham gia vào bộ máy lập pháp, Quốc hội và HĐND các cấp có thể nâng cao vai trò và năng lực của mình hơn nữa.

Tôi mong muốn Quốc hội, HĐND quan tâm giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến giới trẻ như đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là vấn đề tạo công ăn việc làm tại chỗ cho thanh niên; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Cử tri Cao Thị Trà Giang

“Thêm những quyết sách mới về công tác giáo dục-đào tao” – cử tri Cao Thị Trà Giang, 30 tuổi,Trường mầm non 2 (quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh):

Tôi rất kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XIV. Trước những biến chuyển mới của đất nước và thế giới, yêu cầu đặt ra đối với các đại biểu Quốc hội khóa mới càng lớn hơn. Các đại biểu đó phải thể hiện được ý chí, nguyện vọng của cử tri, phải phản ánh và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xức liên quan đến đời sống của nhân dân.

Là giáo viên mầm non, điều tôi mong muốn nhất ở Quốc hội khóa XIV là có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm cải thiện đời sống cho giáo viên mầm non, tạo điều kiện để họ yên tâm công tác.

Anh Trần Anh Tuấn

“Cần nhiều hơn các cuộc tiếp xúc cử tri để nắm bắt nguyện vọng của nhân dân” – cử tri Trần Anh Tuấn, 26 tuổi, dân tộc Cao Lan (xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang):

Tham gia kỳ bầu cử lần này, tôi rất mong qua lá phiếu của mình, tôi có thể góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, góp phần bầu được những đại biểu thực sự tiêu biểu có đủ đức, tài và nhiệt huyết, xứng đáng với niềm tin mà nhân dân gửi gắm.

Là một cử tri người dân tộc thiểu số, tôi kỳ vọng vào một lớp đại biểu trẻ và năng động hơn. Các đại biểu trúng cử phải thực sự biết lắng nghe nhân dân, thấu hiểu nhân dân. Đồng thời, cần có nhiều hơn các cuộc tiếp xúc cử tri để có thể kịp thời nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân.

Anh Nguyễn Sinh Quân

“Tạo thêm việc làm cho người lao động, đặc biệt là thanh niên và sinh viên mới ra trường” – cử tri Nguyễn Sinh Quân, 24 tuổi (xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An):

Hiện nay, việc làm đang là một vấn đề bức xúc trong xã hội. Là một thực tập sinh, tôi rất lo lắng tìm kiếm nơi xin việc. Qua kỳ bầu cử khóa XIV này, với sự tham gia của rất nhiều ứng viên trẻ tài năng, tôi hy vọng rằng, các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn tới những chính sách liên quan tới việc tạo thêm việc làm cho người lao động, đặc biệt là thanh niên và sinh viên mới ra trường, tạo ra môi trường thông thoáng hơn, tránh tình trạng lợi dụng sự quen biết hay tiền bạc mới xin được việc như báo chí phản ánh lâu nay.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn một sự đổi mới quy cách, cơ chế làm việc để các cơ quan Nhà nước mạnh dạn tuyển chọn, bố trí và đề bạt những cán bộ trẻ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Hy vọng các đại biểu được nhân dân tin tưởng bầu chọn khóa này sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo theo hướng học đi đôi với hành để sinh viên sau khi ra trường sẽ tiếp cận nhanh với công việc thực tế.

 

Nguồn Chinhphu.vn