Cả nước sẵn sàng cho ngày hội lớn

Chỉ còn 1 ngày nữa là tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến nay, các địa phương trong cả nước đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn đang được hàng chục triệu người Việt Nam mong chờ này.

Tại tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Lực lượng công an các huyện nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã phối hợp với chính quyền cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền để đồng bào hiểu được ý nghĩa của sự kiện trọng đại này.

Ngoài ra, tại các huyện có đông đồng bào Công giáo, lực lượng an ninh phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, các ban an ninh trật tự, tổ tự quản tổ chức tuần tra vào các giờ cao điểm, các địa bàn trọng điểm đặc biệt vào ban đêm, đã góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Công an tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc danh sách nhân sự qua các hội nghị hiệp thương, phát hiện kịp thời những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử.

Tại Ninh Thuận, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ, đúng luật định. Tỉnh đã lập danh sách chính thức ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập các ban, tổ bầu cử ở các địa phương, niêm yết danh sách các ứng cử viên và tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri…

Ninh Thuận đặc biệt quan tâm công tác tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri; qua đó giúp cử tri nắm bắt, hiểu và lựa chọn những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài. Tỉnh tăng cường bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, tuyên truyền sâu về công tác bầu cử đến người dân, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền miệng cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra công tác bầu cử. Ảnh: VGP/Minh Trang

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP. Đà Nẵng, đến nay, toàn Thành phố đã cơ bản thực hiện theo đúng quy định của luật về tiến độ, quy trình, các bước tiến hành và sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Toàn Thành phố có 538 tổ bầu cử với tổng số cử tri khoảng hơn 680.000 người.

Hơn 600 điểm tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, 1.200 điểm mạn đàm bầu cử đã và đang diễn ra trên địa bàn do MTTQ Thành phố chủ trì thực hiện. Công an, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho ngày bầu cử.

Trong hai ngày 21-22/5, TP. Đà Nẵng sẽ cấm xe ben chở đất đá, vật liệu xây dựng lưu thông trên tất cả tuyến đường nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị bầu cử, từ những việc nhỏ nhất như trang bị bình chữa cháy tại các địa điểm niêm yết danh sách cử tri và địa điểm bỏ phiếu; đóng dấu phiếu bầu; chuẩn bị sẵn dự phòng phiếu bầu; thống nhất hình thức tuyên truyền hướng dẫn bầu cử tại các điểm bỏ phiếu…

Đồng thời, phải bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian luật định, không chạy theo thành tích tiến độ, không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu trước 19h ngày 22/5.

TP. Đà Nẵng cũng vừa thành lập trung tâm báo chí nhằm hỗ trợ phóng viên cập nhật tình hình và tiến độ công tác bầu cử trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp diễn ra, đã có gần 500 hộ dân tỉnhHậu Giang cho mượn nhà để cơ quan chức năng làm điểm bầu cử. Các điểm bầu cử mượn nhà dân này ở một số địa phương mới chia tách, một số địa phương vùng sâu vùng xa, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử còn gặp khó khăn.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, dù còn gặp nhiều khó khăn như phải mượn nhà dân làm điểm bầu cử, các cấp, các ngành chức năng ở tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực khắc phục, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai kế hoạch bầu cử tại địa phương, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng luật định. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5.

Chinhphu.vn