Rộn ràng không khí Ngày hội non sông trong cả nước

Trong không khí cả nước phấn khởi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đúng 7 giờ sáng nay (22-5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại Khu vực bầu cử số 3, Đơn vị bầu cử số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cùng cử tri cả nước lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan dân cử.

1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Đăng Khoa)

Hôm nay (22-5), trên mọi miền của Tổ quốc, người dân nô nức hòa mình vào Ngày hội lớn của đất nước, hơn 69 triệu cử tri phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và đông đảo cử tri cả nước tham gia bầu cử.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cử tri cao tuổi là cụ Bùi Thị Sáo, 86 tuổi; cử tri trẻ tuổi lần đầu đi bầu cử là Lưu Quang Hòa, 18 tuổi, là những người bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử này.

Ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư đã trao đổi nhanh với báo chí. Nói về kỳ vọng và mong muốn đối với các đại biểu dân cử và cơ quan dân cử các cấp trong nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư cho rằng, mọi cử tri cũng như đồng chí đều mong muốn tất cả các ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp lần này sẽ hết lòng vì dân, vì nước, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, nghĩa vụ mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định. Đó là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; thực hiện đầy đủ những trách nhiệm của người đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp. Nói chung là phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm cử ra thay mặt nhân dân để quản lý đất nước, quản lý xã hội. Tổng Bí thư cho rằng, mỗi đại biểu được bầu cử cũng nghĩ như vậy.

Đề cập đến vai trò của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử trong việc tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, Tổng Bí thư nêu rõ, trách nhiệm của QH và HĐND trong nhiệm kỳ tới là phải tiếp tục thực hiện thật tốt chức năng của cơ quan dân cử đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Đối với QH phải thực hiện thật tốt trách nhiệm là cơ quan lập pháp cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với ba chức năng lập pháp, giám sát tối cao, và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong điều kiện hiện nay, QH phải thực hiện thật tốt công tác đối ngoại nghị viện, có quan hệ thật tốt với nghị viện các nước trên thế giới. Đồng chí tin rằng, mỗi đại biểu trúng cử lần này luôn nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị nói chung, trong đó có QH và HĐND các cấp nói riêng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn tới cử tri và nhân dân cả nước đã tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử lần này. Theo Tổng Bí thư, đây là lần thứ 14 được tiến hành cuộc tổng tuyển cử trong cả nước, nhưng đây là cuộc bầu cử quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 69 triệu cử tri, đi bầu ra 500 đại biểu QH và hàng nghìn đại biểu HĐND các cấp. Các vị cử tri trong thời gian vừa qua đã tham gia đầy đủ các quy trình giới thiệu, hiệp thương, vận động bầu cử. Trong mấy ngày này, không khí rất nô nức, tin chắc là hôm nay cử tri sẽ đi bầu cử đông đủ, chọn đúng người mà mình thấy xứng đáng nhất trong những người xứng đáng, để chúng ta chọn ra những đại biểu ưu tú của nhân dân, thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ của các cơ quan dân cử.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân bỏ phiếu tại khu vưc bỏ phiếu số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. (Ảnh: Duy Linh)

Tại khu vực bỏ phiếu số 8, khu dân cư Nam Thăng Long 1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai mạc và cùng các cử tri cao tuổi bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Phát biểu ý kiến tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Chủ tịch nước khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện trọng đại của toàn dân tộc, diễn ra tại thời điểm đất nước ta đã trải qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và đại hội đảng các cấp, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước mong muốn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, với truyền thống đoàn kết của dân tộc, ý chí và lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần trách nhiệm cao, cử tri sẽ hăng hái đi bầu đông đủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu nhất, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cuộc bầu được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội của toàn dân. Các cơ quan thông tin đại chúng cần đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia, đi bầu cử đông đủ để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và các cử tri khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8. (Ảnh: Trần Hải)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Duy Linh)

Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phếu số 4, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Duy Linh)

Cư tri đầu tiên bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 6 thuộc tổ bầu cử số 5 phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Thái An)

Sáng 22-5, hòa chung không khí bầu cử của cả nước, tại TP Đà Nẵng, hơn 682 nghìn cử tri đi bầu cử thực hiện quyền công dân của mình. Những lá phiếu đầy niềm tin và kỳ vọng, bầu chọn những đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đủ tâm huyết, trí tuệ đại diện cho hàng nghìn cử tri thành phố.

Theo đó, cử tri Đà Nẵng bỏ phiếu để bầu chọn sáu đại biểu Quốc hội khóa XII từ 10 ứng cử viên; bầu 50 đại biểu HĐND thành phố từ 85 ứng cử viên.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân điện tử, ở một số điểm bầu cử tại quận Sơn Trà, từ rất sớm, các điểm bầu cử đã có đông bà con cử tri đến sớm, dự lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu tâm huyết của mình. Công tác kiểm tra thùng phiếu được thực hiện trước đông đảo cử tri.

Tại tổ bầu cử số 2, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh dự lễ khai mạc và tiến hành bỏ lá phiếu đầu tiên, thực hiện quyền công dân của mình, lựa chọn những người xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Tại tổ bầu cử số 1, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, hai cử tri lớn tuổi là cụ Nguyễn Thị Tứ, sinh năm 1930 và cụ Hoàng Thị Đức sinh năm 1928, đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền công dân. Cụ Tứ và cụ Đức là những cử tri đầu tiên của tổ bầu cử số 1 bỏ những lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu.

Hai cử tri lớn tuổi có mặt từ rất sớm tại tổ bầu cử số 1 phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Anh Đào)

* Theo thông báo của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, hôm nay (22-5), cả nước có 91.476 tổ bầu cử với 69.265.810 cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài để bầu ra 500 ĐBQH; 3.918 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 24.993 đại biểu HĐND cấp huyện và 294.055 đại biểu HĐND cấp xã.

Tại 184 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ lựa chọn bầu 500 ĐBQH khóa XIV trong tổng số 870 người ứng cử. Trong đó, 197 người ứng cử ở Trung ương, 662 người ứng cử ở địa phương và 11 người tự ứng cử.

Tại 1.096 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 3.918 đại biểu HĐND cấp tỉnh; Tại 6.721 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 24.993 đại biểu HĐND cấp huyện; Tại 79.888 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 294.055 đại biểu HĐND cấp xã.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng cho biết, nhìn chung, các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào hôm nay (22-5).

Công tác chuẩn bị bầu cử được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương phối hợp đồng bộ, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, bảo đảm đúng tiến độ quy định của pháp luật, tạo không khí phấn khởi, dân chủ.

Cả nước đã thành lập 63 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; 712 Ủy ban bầu cử cấp huyện; 11.162 Ủy ban bầu cử cấp xã; 184 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 1.096 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 6.721 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 79.988 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; 91.476 Tổ bầu cử.

Trong ngày bầu cử (22-5), các địa điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối; tùy nơi có thể bỏ phiếu sớm hơn nhưng không trước 5 giờ sáng, và muộn hơn nhưng không sau 9 giờ tối. Sau khi hoàn thành bỏ phiếu, chậm nhất 20 ngày sau, các địa phương gửi kết quả về Hội đồng bầu cử quốc gia để tổng hợp lập danh sách những người trúng cử, xác nhận tư cách của họ để báo cáo tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIV.

Nhân Dân điện tử