Rộn ràng không khí hướng tới bầu cử ở các địa phương

 

Sáng ngày 21-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ, Uỷ ban bầu cử tỉnh Trà Vinh tổ chức Mít-tinh kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV tại tỉnh Trà Vinh và khoảng 4.000 cử tri là cán bộ, công nhân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đến dự.

1

Xe tuyên truyền bầu cử diễu hành về các huyện, thị, thành phố cổ động bầu cử (Ảnh: Văn Bường).

Tại lễ, đồng chí Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh, phát biểu khai mạc và ôn lại quá trình hoạt động vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do cho toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, đại diện lớp trẻ, những người lần đầu được bầu cử, phát biểu cảm tưởng khi được cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình.

Kết thức lễ là phần diễu hành của chín xe hoa tuyên truyền bầu cử của chín huyện, thị, thành phố di chuyển về các địa phương tuyên truyền, cổ động, kêu gọi cử tri trong tỉnh tích cực tham gia đi bầu đông, đủ, sớm; chọn những ứng cử viên tiêu biểu nhất bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp trong ngày 22-5 tới.

* Thái Bình tổ chức Hội thi xe tuyên truyền, cổ động bầu cử

1

Xe tuyên truyền bầu cử ở Thái Bình (Ảnh: Mai Tú).

Sáng 21-5, tại Quảng trường 14-10 (TP Thái Bình), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thi xe tuyên truyền, cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Hàng chục đoàn xe cổ động bầu cử đại diện cho Nhà văn hóa trung tâm tỉnh và Trung tâm Văn hóa – Thể thao bảy huyện và thành phố Thái Bình đã tham dự Hội thi.

Các xe tuyên truyền, cổ động đều được gắn Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cắm cờ Tổ quốc, trang trí hoa, khẩu hiệu và tranh cổ động với nhiều chủ đề khác nhau như: “22-5, Ngày hội lớn non sông”, “Toàn dân tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp”, “Tham gia bầu cử là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả đối với đất nước”…

Đoàn xe đã diễu hành trên các trục đường chính của thành phố Thái Bình. Trên mỗi xe đều gắn loa phóng thanh tuyên truyền, cổ động cho ngày bầu cử sẽ chính thức diễn ra vào sáng mai 22-5.

Cho đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử ở tỉnh Thái Bình được triển khai đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ và đúng luật.

Cơ sở vật chất, phương tiện, tài liệu như: phiếu bầu, con dấu, hòm phiếu được các địa phương, đơn vị chuẩn bị chu đáo.

Các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập 1.950 Tổ bầu cử với tổng số thành viên là hơn 33 nghìn người.

Tổng số cử tri tham gia bầu cử là hơn 1,4 triệu người. Trong đó, cử tri lần đầu tiên đi bầu cử (18 tuổi) là gần 11 nghìn người, số người không được bầu cử là hơn chín nghìn người (trong đó có hơn bảy nghìn người mất năng lực hành vi).

Tỉnh Thái Bình đang chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có phương án để giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh, phức tạp trong quá trình tổ chức bầu cử.

                                                                                                                           Báo Nhân Dân