ADB điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển trong khu vực

Báo cáo cập nhật về “Triển vọng phát triển châu Á 2015” của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 16/7 đã điều chỉnh, hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển tại châu Á trong hai năm 2015 và 2016 từ mức ước tăng 6,3% xuống lần lượt là 6,1% và 6,2%.

Trụ sở chính của Ngân hàng Phát triển châu Á tại thủ đô Manila, Philippines.
(Ảnh minh họa: AFP)

Theo ADB, kinh tế Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn dự kiến đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh tế của các nước đang phát triển ở châu Á. Những nước trong diện điều chỉnh bao gồm 45 quốc gia thành viên của ADB, trừ các quốc gia công nghiệp đã phát triển như Nhật Bản.

Chuyên gia kinh tế của ADB, ông Shang-Jin Wei cho rằng, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại đang tác động đáng kể tới phần còn lại của châu Á do đất nước này có liên kết chặt chẽ với các nước trong khu vực thông qua các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, nhu cầu yếu hơn dự kiến, dân số trong độ tuổi lao động giảm sút và tiền lương tăng là những nguyên nhân khiến nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Theo ông Shang-Jin Wei, Trung Quốc cần tăng cường cải cách nhắm vào việc nâng cao tính linh hoạt của thị trường lao động và phân bổ vốn cho các công ty sản xuất để giúp nâng cao nhịp độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của các quốc gia Indonesia, Singapore và Thái Lan không mấy lạc quan, báo cáo của ADB cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á từ mức 4,9% xuống còn 4,6% trong năm 2015. Tuy nhiên, trong năm 2016, con số này lại được điều chỉnh tăng lên 5,1%.

Đối với khu vực Nam Á, nhịp độ tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ lần lượt ở mức 7,3% và 7,6% trong năm 2015 và 2016, trong bối cảnh kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh và kinh tế Bangladesh khởi sắc đã bù đắp cho những thiệt hại kinh tế sau trận động đất ở Nepal.

Tại Trung Á, nhịp độ tăng trưởng dự kiến được giữ nguyên ở mức 3,5% trong năm 2015 nhưng trong năm 2016 ước giảm xuống 4,2% (từ mức 4,5% đưa ra trước đó), do chịu ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế tại Nga và giá hàng hóa toàn cầu xuống thấp.

ADB cũng điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của Trung Quốc xuống mức 7% trong năm 2015 và 6,8% trong năm 2016, từ mức ước tăng lần lượt là 7,2% và 7% đưa ra trước đó, do đầu tư giảm, đồng thời lĩnh vực tài chính cũng sẽ đóng góp ít cho tăng trưởng do những diễn biến bất ổn gần đây trên thị trường chứng khoán Thượng Hải./.

Nguồn ĐCSVN