Tiền Giang tăng cường hoạt động phòng chống dịch bệnh mùa hè

(THTG) Ngày 23/4, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp với lãnh đạo sở, ban ngành và Trung tâm y tế 11 huyện thị thành về công tác phòng chống dịch, phòng chống bệnh sốt xuất huyết 3 tháng đầu năm, kế hoạch tăng cường hoạt động phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2018.

vlcsnap-2018-04-24-09h09m22s053

vlcsnap-2018-04-24-09h10m54s071

Quang cảnh hội nghị tăng cường hoạt động phòng chống dịch bệnh mùa hè. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo số liệu của Sở Y tế Tiền Giang, trong 3 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 237 cas sốt xuất huyết, giảm trên 58%, bệnh tay chân miệng có 109 cas, giảm trên 57% so cùng kỳ 2017. Các bệnh trong trường học có số cas mắc cao là quai bị, thủy đậu, trong đó quai bị có 216 cas, tăng trên 52% so cùng kỳ.

vlcsnap-2018-04-24-09h11m15s561

Thống kê số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm của Sở y tế. Ảnh: Đoàn Vũ

Ngành y tế Tiền Giang triển khai kế hoạch tăng cường phòng chống sốt xuất huyết, các dịch bệnh mùa hè với các nhiệm vụ trọng tâm: khống chế hiệu quả bệnh sốt xuất huyết không để bùng phát dịch; kiểm soát hiệu quả số mắc bệnh tay chân miệng trong trường học và cộng đồng; tăng tỷ lệ tiêm chủng đối với các bệnh có vacxin dự phòng.

vlcsnap-2018-04-24-09h15m42s973

 Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Về kế hoạch tăng cường hoạt động phòng chống dịch mùa hè, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nhất là phải thay đổi phương thức truyền thông một cách sâu rộng ở từng địa phương. Huy động và phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo địa phương, trong đó, trách nhiệm chuyên môn của ngành y tế là tiên phong. Công tác dự phòng cần hướng đến việc nâng cao nhận thức làm thay đổi hành vi của của người dân về thực hành phòng bệnh.

vlcsnap-2018-04-24-09h15m05s540

Đại diện Sở y tế và UBND các huyện ký kết  hợp đồng trách nhiệm về công tác phòng chống dịch. Ảnh: Đoàn Vũ

Dịp này, Sở y tế và lãnh đạo UBND các huyện thị thành đã ký kết hợp đồng trách nhiệm về công tác phòng chống dịch.

Thanh Xuân