Rực rỡ sắc màu làng hoa tết

(THTG) Còn hơn 10 ngày nữa là đến tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Năm nào cũng vậy, vào thời điểm những ngày giáp Tết, người trồng hoa tết ở các xã: Tân Mỹ Chánh, Mỹ Phong, Phường 9… lại tất bật chuẩn bị cung ứng cho thị trường. Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán 2018, làng hoa sẽ cung cấp ra thị trường hơn 1 triệu giỏ hoa tươi các loại. Sau đây là những hình ảnh làng hoa những ngày giáp tết:

IMG_6529

IMG_6577

Làng hoa tết Mỹ Tho năm nay tập trung vào các loại hoa truyền thống như: Vạn thọ, Cúc mâm xôi, Cúc Hà Lan, Mào gà…

IMG_6528

Hoa Vạn thọ

IMG_6546

Cúc Hà Lan

IMG_6525

Mào gà

IMG_6569

Cúc mâm xôi…

Bên cạnh các loại hoa tuyền thống, để đáp ứng nhu cầu lựa chọn của người mua vào dịp Tết, các làng hoa cũng trồng thêm các loại hoa như: Dạ yên thảo, Kim cúc, Dừa cạn, Cát tường, Đồng tiền…

IMG_6512

IMG_6513

Hoa Cát tường

IMG_6548

IMG_6559

Hoa đồng tiền

IMG_6593

Dừa cạn

IMG_6597

IMG_6598

Hoa tình yêu…

Năm nay, do mùa mưa kết thúc trễ và đặc biệt là những cơn mưa trái mùa gần đây, nên hầu hết các loại hoa có xu hướng nở sớm.

IMG_6524

IMG_6532 IMG_6568

Với những diễn biến bất lợi của thời tiết, giá vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí đầu vào, giá nhân công đều tăng so với vụ hoa Tết năm 2017 khoảng 10%. Vì vậy, giá các loại hoa năm nay có thể sẽ tăng khoảng 10 đến 20% so với cùng kỳ.

IMG_6576

IMG_6561

IMG_6534

P.H